Báo Đại đoàn kết Công nghệ

Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu chính là thông điệp mà hội thảo “Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay” vừa được MTTQ TP HCM phối hợp với các ban ngành đoàn thể thành phố tổ chức sáng ngày 29/7. Sự kiện này nhằm mục đích giúp thành phố đánh giá, quản lý và nhận định đầy đủ hơn về BĐKH trong tình hình mới.

Triều cường, hậu quả nặng nề của BĐKH mà người dân thành phố đang chịu đựng.

(Ảnh: Ứng Hòa)

Con người là nguyên nhân biến đổi khí hậu

Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch MTTQ TP HCM cho rằng, biến đổi khí hậu (BĐKH) là xu thế tất yếu xảy ra mà con người không thể ngăn chặn. Tuy nhiên, con người hoàn toàn có thể làm cho quá trình này diễn ra nhanh hay chậm, mức độ ảnh hưởng nhiều hay ít, tùy theo cách hành xử của chúng ta với môi trường sống của mình. Riêng với khu vực TP HCM, bà Khánh cũng cảnh báo rằng, nước biển dâng cao sẽ là một mối lo ngại cực lớn với các hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố bởi nhiều diện tích của thành phố nằm dưới hoặc sẽ dưới nếu mực nước biển dâng lên chừng vài chục centimet. Vì vậy, nhiệm vụ của MTTQ cảnh báo, đưa ra những cái nhìn chính xác về nhiệm vụ ngăn chặn, phòng trừ những diễn biến của BĐKH trong thời gian tới ở khu vực.

Trong khi đó, GS-TS Nguyễn Ngọc Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật-môi trường nhận định, tất cả các tác động của BĐKH thực tế đều do con người gây ra. Vì thế, việc ngăn chặn, giảm thiểu của BĐKH cũng phải do chính con người giải quyết. Theo đó, tự nhiên từ ngàn xưa đến nay đã hình thành một vòng tròn khép kín tuần hoàn theo quy luật riêng, tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh nhưng vì tác động quá lớn của con người trong thời gian gần đây dẫn đến chu trình khép kín ấy bị phá vỡ. Và những điểm bị phá vỡ ấy chính là nguyên nhân gây ra BĐKH.

Ví dụ, nếu trong tầng khí quyển tự nhiên bình thường, tỷ lệ các loại chất khí như O2, CO2, CO, N2… ở khí quyển là ổn định, theo một tỷ lệ cân bằng nào đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do sự công nghiệp hóa của nhiều quốc gia, lượng chất thải quá lớn mà con người thải ra dẫn đến tỷ lệ thành phần các chất trên bị đảo lộn. Điều này là nguyên nhân đã phá vỡ những quy tắc tự nhiên khác, trực tiếp gây ra hiện tượng “thủng” tầng khí quyển mà nhiều nhà khoa học đã từng cảnh báo. Từ đó, hàng loạt các hiện tượng tự nhiên bất thường khác sẽ diễn biến tiếp theo, khiến con người không thể nắm bắt.

Cũng liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí, các đại biểu tham dự hội thảo còn nhấn mạnh đến tình trạng mỗi năm hàng triệu người chết vì ô nhiễm môi trường trên thế giới là con số đáng báo động. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế, đến nay nhiều quốc gia phát triển, có lượng khí thải công nghiệp lớn gây ra hiện tượng trên vẫn chưa có cam kết dừng lại. Nó được cho là mối nguy hại lớn của con người trong trái đất.

Chung tay vì môi trường sống

Về những vấn đề cụ thể mà sắp tới TP Hồ Chí Minh phải đối mặt, PGS-TS Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật MTTQ TP HCM cho biết, tác hại của BĐKH thực tế không phải là những điều xa vời, nó đang xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Từ những chuyện sạt lở bờ sông năm này nhiều hơn năm trước, từ triều cường diễn biến phức tạp, ô nhiễm không khí, nguồn nước hay mưa bão hay những dịch bệnh ung thư tăng bất thường… đều là tác hại mà BĐKH gây ra.

Đặc biệt, với đặc thù là đô thị lớn nhất cả nước, lượng dân nhập cư liên tục tăng nhanh, TP.HCM hiện nay đang phải đối phó với nhiều vấn đề phức tạp về BĐKH như ô nhiễm môi trường, khí thải, rác thải… do con người trực tiếp gây ra chứ không phải đơn thuần là sự thay đổi tuần hoàn của tự nhiên. Vì thế, việc chủ động nắm bắt và tìm hiểu về những tác hại, nguyên nhân của những hiện tượng trên để có giải pháp thích hợp là điều hết sức cần thiết. Hơn nữa, việc cảnh báo để mọi người cùng chung tay phòng chống BĐKH chính là nhiệm vụ mà MTTQ đã xác định và tham gia ngay từ bây giờ.

Đoàn Xá