Chúng tôi còn có nhiều việc phải làm
Gặp ông khi ông đang tất bật chỉ đạo hội nghị giao ước thi đua giữa Mặt trận và các đoàn thể trong xã thực hiện chủ trương, kế hoạch xây dựng nông thôn mới bền vững của huyện, chúng tôi cảm nhận ông là một cán bộ Mặt trận tâm huyết, giàu kinh nghiệm. Xã Hải Phúc (Hải Hậu-Nam Định) đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng như vậy không có nghĩa mọi việc đã xong. Đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, trong đó có ông vẫn còn có nhiều việc phải làm.

Ông Trần Ngọc Lương (ngồi giữa) cùng đội ngũ cán bộ Mặt trận xã.
Trò chuyện mới biết ông Trần Ngọc Lương từng là một cựu binh, trước khi có 12 năm liên tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông từng đảm nhiệm cương vị Bí thư cấp ủy cùng cấp.
Khi ông sang làm công tác Mặt trận cũng là khi hai CVĐ lớn (Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo) do Mặt trận Trung ương phát động, bao quát gần như toàn bộ nhiệm vụ công tác Mặt trận đang được đẩy mạnh thực hiện trong cả nước. Ông chia sẻ: Trong không khí sôi nổi ấy, ông cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể trong xã lập tức như được “cuốn đi”...
Ông Lương nhớ lại, hơn 10 năm trước, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, cũng là để phù hợp, sát thực với đặc thù, điều kiện của địa phương, đảm bảo dễ nhớ, dễ thực hiện, trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá tình hình cụ thể từng khu dân cư trong xã, ông cùng thường trực Ủy ban MTTQ xã đã vận dụng, cụ thể hóa các CVĐ lớn thành một số phong trào mang đậm “màu sắc” công tác Mặt trận địa phương như phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không” (không hộ nghèo, không có người mắc tệ nạn, không có trẻ em thất học, không có người sinh con thứ ba, không có người khiếu kiện trái pháp luật), xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương mẫu”, xây dựng “Chùa tinh tiến”…; phát động nhân dân trong xã thực hiện.
Các phong trào đều hướng tới mục đích chung là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng. Do nội dung cụ thể, ý nghĩa thiết thực nên các phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con cả lương lẫn giáo trong xã. Dưới sự chủ trì, hướng dẫn, phối hợp tổ chức của Mặt trận xã, hàng loạt các hoạt động cụ thể đã được triển khai.
Theo đó, hương ước được nhân dân ở 15/15 xóm trong xã dân chủ họp bàn, xây dựng; quy ước nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang cũng được tuyên truyền, chuyển tải tới từng hộ dân; ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, giữ gìn ANTT, bảo vệ môi trường cũng dấy lên từ mỗi gia đình, cộng đồng khu dân cư bằng những việc làm cụ thể.
Chỉ ít năm sau, 15/15 xóm trong xã được cấp trên công nhận là xóm văn hoá. Từ nhiều năm nay, đã thành lệ, cứ đến Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân” (18-11) hằng năm, con em các xóm trong xã dù xa hay gần lại quây quần, tề tựu tại nhà văn hóa xóm với nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi, thiết thực.
Nhìn lại 12 năm làm công tác Mặt trận, ông Trần Ngọc Lương chia sẻ mấy năm qua là quãng thời gian ông nhớ nhất. Triển khai chủ trương lớn, quan trọng xây dựng NTM, huyện Hải Hậu đã có sự sáng tạo khi cụ thể hóa bằng việc xây dựng, ban hành 12 tiêu chí xóm NTM và 8 tiêu chí gia đình NTM, thực hiện theo phương châm, quy trình làm từ đồng về nhà, từ nhà lên xóm, từ xóm lên xã. Trước một chủ trương, kế hoạch lớn như vậy của địa phương, ông Lương cũng như đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể trong xã đương nhiên không thể “đứng ngoài cuộc”.
Từ phối hợp tuyên truyền, chuyển tải, giúp bà con trong xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phương châm, cơ chế thực hiện đến bắt tay tổ chức thực hiện những phần việc quan trọng, cụ thể như thực hiện dồn điền đổi thửa; huy động công sức cũng như tổ chức cho nhân dân trong xã nâng cấp đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm theo tiêu chí NTM, việc gì cũng cần đến sự đồng lòng, nhất trí của từng người dân, muốn vậy, như lời ông Lương, không có cách nào khác là phải đảm bảo dân chủ, công khai.
Ông Lương chia sẻ, làm công tác Mặt trận, với ông đây là niềm vui không gì sánh bằng. Vui hơn, ngay từ năm 2013, Hải Phúc là một trong những xã đầu tiên của huyện Hải Hậu, của tỉnh Nam Định cán đích, được công nhận xã đạt chuẩn NTM...
Miệt mài, lăn lộn với các phong trào ở địa phương trong nhiều năm, với nhiều đóng góp không dễ nhìn nhận, đo đếm, không quá ngạc nhiên việc ông Trần Ngọc Lương là một trong những đại biểu được về Hà Nội dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch UB MTTQ cấp xã tiêu biểu toàn quốc.