Báo Đại đoàn kết Dân tộc

Chuyện đất ở Lâm Đồng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Chuyện đất ở Lâm Đồng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Mới đây, tại Thành phố Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị bàn giao nhân sự, tài sản, hồ sơ và kinh phí cho Văn phòng Đăng ký đất đai của tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ vào những cơ sở pháp lý hiện hành, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1-6-2015. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết, quản lý đất trên địa bàn tỉnh này.

Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin-Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên-Môi trường) và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố. Văn phòng sẽ giúp Sở Tài nguyên-Môi trường thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định, đo đạc bản đồ địa chính, xây dựng bản đồ giá đất…

Cũng liên quan đến lĩnh vực quản lý đất, cuối tháng 5 vừa qua, tại UBND xã Đạ Mrông (huyện Đam Rông), Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND huyện Đam Rông tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (miễn phí) cho 178 hộ bà con dân tộc thiểu số các xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ Mrông. Trước đó, trong khuôn khổ dự án "Bảo đảm quyền pháp lý của người nghèo thông qua hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam”, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã chọn Đam Rông là huyện khó khăn nhất của tỉnh để thực hiện dự án này. Công việc được tiến hành trên cơ sở khảo sát kĩ lưỡng và tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (miễn phí) cho bà con. Được biết, đây là đợt thứ 3 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (miễn phí) cho tổng cộng 582 hộ bà con dân tộc thiểu số tại 3 xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ Mrông.

Chuyện đất ở Lâm Đồng

Đường về Lạc Dương (Lâm Đồng)

Đối với lĩnh vực đất đai, thời gian qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp để quản lý, đem lại hiệu quả cao. Riêng với đất đai trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong lâm nghiệp, công tác này được làm rất kĩ lưỡng.

Tại thời điểm này, toàn tỉnh Lâm Đồng có diện tích nằm trong quy hoạch 3 loại rừng là 596.671ha; nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 25.109ha. Trong đó, đất có rừng 532.081ha, diện tích đất chưa có rừng 89.699ha. Với 89.699ha này, có 89.446ha nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, bao gồm: đất trống có cây gỗ tái sinh 4.535ha; đất trống không có cây gỗ tái sinh 12.772ha; đất có cây nông nghiệp 69.365ha và đất khác 2.774ha.

Do có sự quy hoạch kĩ lưỡng nên tình hình xâm lấn rừng và đất rừng để sử dụng đất sai mục đích đã được hạn chế. Việc xâm lấn trái phép đất lâm nghiệp đã giảm mạnh.

Một trong những biện pháp quan trọng đem lại kết quả đó là việc Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng giải pháp bản đồ địa chính thay vì giải pháp cắm mốc ranh giới tại địa bàn xã Tà Nung (Đà Lạt) và xã Đạ Nhim (Lạc Dương). Cách làm này giúp xây dựng được khá đầy đủ dữ liệu để quản lý đối tượng sử dụng, kích thước, diện tích, nguồn gốc lô đất. Đây chính là cơ sở để kiểm lâm có thể ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc xâm lấn diện tích đất lâm nghiệp.

Cùng đó, việc phát huy năng lực và trách nhiệm của chính quyền xã, ban quản lý rừng là yếu tố quan trọng. Vì chính họ mới gần dân hơn, bám địa bàn sát hơn.

Quá trình triển khai thí điểm việc quản lý đất lâm nghiệp như vậy đã cho rõ kết quả, cách làm này cần nhanh chóng được nhân rộng. Tuy nhiên, điều đó cũng phụ thuộc vào sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện đối với các xã, cũng như sự vào cuộc của kiểm lâm, của chủ rừng và ý thức cũng như sự tuân thủ pháp luật của bà con. Nhưng, mấu chốt là cán bộ địa chính xã phải nắm rõ, nắm chắc và đúng tình hình diễn ra trong thực tế để tham mưu cho UBND xã, cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng. Và điều đó đang được Lâm Đồng triển khai tốt.

V.Hùng