Ngày 6/6, Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP Hải Phòng tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí Hải Phòng để phát triển bền vững”.
Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận về vai trò, cơ hội và thách thức của báo chí địa phương trong tiến trình chuyển đổi số.
Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, công nghệ đang làm thay đổi căn bản mọi lĩnh vực của đời sống và báo chí cũng không nằm ngoài guồng quay đó. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu để báo chí tồn tại, thích nghi và tiếp tục giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội.
Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số trong báo chí cũng gặp nhiều khó khăn: Cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội, nguy cơ tin giả, áp lực kinh tế từ mô hình truyền thống, cùng khoảng cách số giữa các nhóm độc giả. Hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là đổi mới toàn diện tư duy, tổ chức và cách làm báo.
Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng ghi nhận và đánh giá: Báo chí Hải Phòng thời gian qua đã có những bước chuyển tích cực, từng bước thích ứng và khẳng định vai trò trong môi trường truyền thông số. Các cơ quan báo chí như Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (nay hợp nhất thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố), Cổng Thông tin điện tử thành phố, Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo CAND), Tạp chí Cửa Biển… đã hiện đại hóa quy trình tác nghiệp, hướng tới mô hình tòa soạn hội tụ.
Nhiều đơn vị ứng dụng mạnh mẽ các công cụ CMS, phần mềm dựng phim, livestream sự kiện, sản xuất podcast, infographic, video ngắn và tăng cường hiện diện trên nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, app. Báo chí Hải Phòng dần chuyển từ truyền thông một chiều sang truyền thông tương tác, phát huy hiệu quả vai trò là kênh chính thống trong tuyên truyền các chính sách chuyển đổi số của thành phố, từ phát triển đô thị thông minh, dịch vụ công trực tuyến đến kinh tế số, xã hội số.
Tại sự kiện, ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng gợi mở 5 nhóm giải pháp để báo chí thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng Trung tâm truyền thông số hiện đại, đa nền tảng; đào tạo đội ngũ nhà báo thời đại số; đổi mới mô hình tài chính báo chí, thúc đẩy xã hội hóa nội dung số được đánh giá là rất quan trọng.
Ngoài ra, tại sự kiện, các diễn giả đến từ các cơ quan báo chí, công nghệ và truyền thông đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn, kinh nghiệm quý báu về quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí – truyền hình. Các tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình; ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong sản xuất nội dung; xây dựng nền tảng số cho báo chí phát thanh – truyền hình; đào tạo đội ngũ nhà báo số...