Chuyện ở một khu dân cư
Từ một khu phố “hai không”: Không nước sạch sinh hoạt, không đường nhựa, đường bê tông, nhưng những người làm công tác Mặt trận cơ sở đã nỗ lực vận động và tổ chức các phong trào…Chỉ một thời gian ngắn, chất lượng sống Khu phố 2 không ngừng được nâng lên.
Trở lại khu phố 2, phường 8, quận Gò Vấp (TP HCM) nhiều người ngỡ ngàng trước sự đổi thay của khu phố nằm bên Công viên Làng Hoa Gò Vấp xinh đẹp. Thành lập cách nay 10 năm (2007), đại bộ phận cư dân khu phố 2 vốn là nông dân trồng hoa, trồng rau…của khu vực Làng hoa Gò Vấp nổi tiếng một thời. Khi mới thành lập phường, khu phố 2 vào loại nghèo nhất phường 8. Trong số 450 hộ có hộ khẩu chính thức thì 10% trong danh sách “Xóa đói giảm nghèo”, chưa kể gần 100 hộ từ các nơi khác đến tạm trú cuộc sống cũng vô cùng khó khăn.
Để tháo gỡ khó khăn, năm 2012, được sự hỗ trợ từ ngân sách cộng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhân dân khu phố 2 phối hợp với hai khu phố bạn hiến hàng trăm m2 đất mở rộng, nâng cấp hai con hẻm từ đường Quang Trung vào Công viên Làng hoa thành đường số 18 và19. Chưa kể nhân dân tại 9 tổ dân phố hùn tiền “bê tông hóa” các con hẻm vào khu dân cư. Cùng với nâng cấp trải nhựa mặt đường, hệ thống cấp – thoát nước, lắp đèn cao áp chiếu sáng cũng được thi công.
Đến cuối năm 2016, 100% hộ dân Khu phố 2 được sử dụng nước máy của Công ty cấp nước Trung An. Tình trạng ứ ngập trong mùa mưa được giải quyết triệt để. Đối với công tác “Giảm nghèo bền vững” Chi bộ Khu phố 2 đưa vào chỉ tiêu trong Nghị quyết nhiệm kỳ và Nghị quyết hàng năm của chi bộ. Ông Nguyễn Vân Phi, nguyên Bí thư chi bộ KP 2 (nhiệm kỳ 2011 – 2013) cho biết: “Số lượng đảng viên khu phố chưa tới 20 người, đều là các đồng chí về hưu, tính ra 2 đảng viên phải chăm lo cho một hộ nghèo”. Với trách nhiệm và quyết tâm thực hiện Nghị quyết đã đề ra, trên cơ sở phát huy nội lực và huy động nhiều nguồn lực từ bên ngoài phục vụ giảm nghèo. Chỉ tính riêng năm 2016 Khu phố 2 đã huy động 890 kg gạo và trên 20 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công với nước gặp khó khăn và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ đó, từ 49 hộ nghèo vào năm 2012 đến năm 2015 giảm xuống còn 5 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo theo tiêu chí của thành phố.
Năm 2016, Thành phố nâng chuẩn nghèo theo tiêu chí “đa chiều”, trong đó tiêu chí thu nhập cũng tăng từ 16 đến 21 triệu đồng người/năm đã đẩy số hộ nghèo của khu phố lên 26 hộ. Cuối năm 2016, sau khi khảo sát và tổ chức họp dân, có 10 hộ tự nguyện xin ra khỏi chương trình “Giảm nghèo” như hộ Trà Thúy Hiền, Huỳnh Ngọc Hạnh, Trần Thị Ngọc Em, Phạm Thị Tuyết…và 4 hộ cũng xin chuyển từ nghèo sang cận nghèo.
Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ) thu được hiệu quả và chất lượng cao, Ban công tác Mặt trận Khu phố 2 vận động nhân dân xây dựng phong trào “Khu phố không có các loại tội phạm, tội phạm ẩn náu bị phát hiện nhanh”. Năm 2011, mặc dù phải tập trung lãnh đạo công tác “Xóa đói, giảm nghèo” chi bộ Khu phố 2 vẫn mạnh dạn đăng ký làm điểm “Khu phố không có tội phạm ẩn náu”.
Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào (2011 – 2015), Khu phố 2 được Giám đốc Công an TP HCM tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc “Khu phố không có tội phạm ẩn náu”. Thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, năm 2016 nhân dân Khu phố 2 tổ chức 40 lần ra quân thu hút trên 200 lượt người tham gia dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ tờ quảng cáo dán trên các tường nhà, cột điện…
Nhận xét về sự vượt lên chính mình trong việc nâng cao chất lượng sống và hưởng thụ văn hóa của một khu phố vừa đô thị hóa ở Trung tâm Làng hoa Gò Vấp, bà Lê Kim Hồng, Phó bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Khu phố 2 cho biết: “Có được những thành tích đó là do chúng tôi đã huy động được sức dân đoàn kết, đồng thuận thực hiện các cuộc vận động, phong trào một cách thực chất nhất”.