Kinh tế

Chuyển vụ án Trường Tiền Holdings đến Công an TPHCM

Quốc Thanh 05/01/2024 20:45

Ngày 5/1, Công an Hà Nội chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings) đến Công an TPHCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cuối năm 2023, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

ong-le-khanh-trinh-17044245329821624364144-616.jpeg
Ông Lê Khánh Trình. (Ảnh: MXH)

Theo cơ quan điều tra, ông Trình với chức vụ Chủ tịch Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.

Tháng 6/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan công an đã tiếp nhận tố giác liên quan Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings của hơn 200 người về việc chiếm đoạt số tiền hơn 55 tỷ đồng.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TPHCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển vụ án Trường Tiền Holdings đến Công an TPHCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO