Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã từng đưa ra chỉ dẫn về "thí nghiệm trên người” từ trước và cả sau sự kiện khủng bố ngày 11-9. Phát hiện từ tài liệu mật mà cơ quan này công bố mới đây đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách quản lý của chính phủ Mỹ đối với các thí nghiệm phi nhân đạo này.
Cựu Giám đốc CIA George Tenet là người
đã thông qua các kỹ năng tra khảo dã man
Trong số các tài liệu mật được CIA công bố mới đây là một tài liệu cho thấy Giám đốc của cơ quan này được trao quyền "thông qua, sửa đổi hoặc bác bỏ các đề xuất về thí nghiệm trên người”. Những thông tin về việc tra tấn tù nhân có lẽ không còn gì mới lạ bởi cách đây không lâu, một tài liệu mật của CIA cho thấy Giám đốc George Tenet từng thông qua hàng loạt kỹ thuật tra khảo được đề xuất bởi các nhà tâm lý học mà họ thuê.
Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ các đòn tra khảo này đã bị CIA cố tình biến thành các thí nghiệm trên cơ thể sống, trong khi vẫn khẳng định rằng đó chỉ là các kỹ năng tra khảo nâng cao của họ do các nhà tâm lý học đề xuất.
Theo một số chuyên gia phân tích, các kỹ năng tra khảo mang tên "Kỹ năng tra khảo tăng cường” của CIA thực sự đã cố tình phớt lờ các điều luật nghiêm cấm thí nghiệm trên cơ thể người và thực tế các kỹ năng này gần như là những cuộc thí nghiệm hình thức tra khảo mới đối với tù nhân.
Một ví dụ điển hình được nêu ra trong tài liệu này là tù nhân mang cáo buộc tham gia vụ khủng bố ngày 11-9 Abu Zubaydah- kẻ được coi là "vật thí nghiệm” hình thức tra khảo dã man mang tên "Waterboarding” đầu tiên trên đất Mỹ. Tù nhân này bị tra khảo bằng cách bị trói chân cao hơn đầu, khuôn mặt được bao phủ bởi một chiếc khăn, và sau đó đổ nước vào khuôn mặt để gây ra cảm giác chết đuối.
Theo tài liệu trên, thí nghiệm của Zubaydah được thực hiện bởi các nhân sự y tế trực thuộc CIA, được biết đến dưới cái tên Văn phòng Dịch vụ Y khoa (OMS). Theo giới chuyên gia, các bác sỹ trực thuộc OMS đã thực chất thí nghiệm trên cơ thể sống, đáng lưu ý hơn là họ đã cố tình phá bỏ ranh giới giữa "hỗ trợ thuốc men cho tù nhân” và "giữ cho họ khỏe mạnh để tiếp tục hứng chịu các đòn tra khảo”- theo tờ Guardian.
Nghi phạm khủng bố Abu Zubaydah là người đầu tiên bị thí nghiệm hình thức tra khảo Waterboarding trên đất Mỹ
Được biết, tù nhân Zubaydah sau khi sống dở chết dở vì đòn tra tấn Waterboarding đã được một số bác sỹ của OMS cứu chữa kịp thời. Tuy nhiên các hình thức tra tấn dã man kiểu này liên tục được lặp lại theo một chu kỳ nhất định.
Các bác sỹ thuộc OMS còn dính líu trực tiếp đến các hoạt động tra khảo tù nhân khác của CIA. Họ đồng thời đưa ra các đề xuất hình thức tra tấn tinh thần và thể chất tù nhân dưới danh chương trình "Kỹ năng trao khảo tăng cường” của CIA. Những thông tin này đã gây sốc cho nhiều nhà phê bình từng lên án các đòn tra khảo dã man của CIA, họ đặt ra câu hỏi rằng tại sao cơ quan tình báo này có thể lách luật để thông qua được một chương trình như vậy.
Sau khi tài liệu mật về các thí nghiệm tra khảo trên được công bố, một số chuyên gia nhận định rằng điều này cho thấy CIA đã cố tình làm sai lạc các định nghĩa về thí nghiệm trên cơ thể sống để đảm bảo cho chương trình tra khảo của họ được thực thi một cách ổn định trong suốt những năm qua.
"Tội ác thứ nhất của họ là tra tấn. Tội ác thứ hai chính là thí nghiệm trên cơ thể sống mà không được tán thành và nói rằng đó là tra khảo thông thường”- Tờ Guardian dẫn lời Nathaniel Raymond, cựu điều tra viên tội ác chiến tranh và là nhà nghiên cứu nhân quyền thuộc ĐH Havard.
Ngoài ra, tài liệu mới được công bố có chứa một số hướng dẫn tra khảo được thông qua từ năm 1987, đã được gia hạn thêm qua các năm và đến giờ vẫn có hiệu lực trong CIA. Điều này chỉ ra rằng các phương thức tra khảo và thí nghiệm trên cơ thể sống vẫn có thể được CIA áp dụng trong những năm gần đây.
"Tội ác thứ nhất của họ là tra tấn. Tội ác thứ hai chính là thí nghiệm trên cơ thể sống mà không được tán thành và nói rằng đó là tra khảo thông thường”- Tờ Guardian dẫn lời Nathaniel Raymond, cựu điều tra viên tội ác chiến tranh và là nhà nghiên cứu nhân quyền thuộc ĐH Havard.