Có bệnh vái tứ phương

Ngọc Anh 19/12/2015 08:29

Tình trạng bệnh tật của người Việt Nam lúc này quả là đáng báo động. Nhu cầu khám chữa bệnh đang rất lớn. Đây là một trong những lý do để hễ thấy ở đâu có lời đồn chữa được bệnh là rất nhiều người tìm đến. Việc này có nguyên nhân từ sự gia tăng dân số, từ ô nhiễm môi trường, từ ô nhiễm thực phẩm… Nói cho cùng trong việc dễ bị mắc bệnh của người dân hiện nay có cả phần lỗi y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng của ngành y tế.

Cộng với việc người bệnh gặp nhiều chật vật trong vấn đề điều trị đã khiến người ta phải tìm mọi cách để chữa dù chỉ bằng những tin đồn. Như đồn là có que thử ung thư, hay đồn bà lang, ông lang nào đó có thể xoa bóp, bấm huyệt, hoặc dùng lá cây, rễ cây mà chữa khỏi…

Có nhiều người cho rằng dân mình dễ tin, dễ a dua. Có điều đó! Nhưng hãy thử đặt mình vào địa vị của những người đang mắc bệnh, nhất là với những bệnh nan y thì sẽ hiểu nhẹ dạ, cả tin chỉ là một phần. Có bệnh thì vái tứ phương, trong những cơn cùng cực của số phận, lời mách bảo nào chẳng là chút hy vọng mong manh quý giá.

Tỉ lệ bệnh tật của người Việt Nam đang rất lớn, trong đó ung thư đang là nỗi đe dọa lớn. Nhiều người mắc bệnh và nhiều người khác luôn thường trực ý nghĩ rằng rất có thể mình đang tiềm ẩn nguy cơ ấy. Cho nên dễ hiểu khi người Việt Nam cứ thấy quảng cáo thực phẩm này, đông dược kia có thể phòng bệnh là tìm mua. Và nhiều thực phẩm chức năng quảng cáo rùm beng như thần dược (dù vẫn có một câu kèm theo: Sản phẩm này không phải là thuốc…) đã lợi dụng vào chính điều này để bán.

Không ai cho đến giờ này có thể đảm bảo rằng điều trị theo cách này hay cách kia thì có thể khỏi bệnh (với những bệnh khó chữa). Bản thân y học hiện đại với nhiều chuyên gia đầu đàn trên thế giới vẫn còn phải tranh luận theo nhiều trường phái khác nhau về cách chữa trị. Ví dụ đối với bệnh ung thư, nhiều chuyên gia đã phản bác lại cách dùng hóa chất và xạ trị, coi đó như là chiêu trò bán biệt dược của các tập đoàn dược phẩm trên thế giới. Họ cho rằng nhiều người đã chết vì hóa chất hơn là chết vì bệnh ung thư. Trong khi đó, phương pháp này lại đang được coi là phác đồ điều trị chính thức và phổ biến của ngành y học trên toàn thế giới. Nhưng ngay cả trong khi đang áp dụng phương pháp này, không một bác sĩ nào dám hứa với bệnh nhân rằng bằng cách ấy có thể khỏi bệnh. Cũng như cũng khó có những số liệu chính xác về tỉ lệ khỏi bệnh theo những phác đồ đó. Bởi vì nếu đó là những phương pháp hoàn toàn hiệu quả, người bệnh trên toàn thế giới (chứ đừng nói là ở Việt Nam) đã không còn phải hoang mang đi từ nước này đến nước chữa chạy.

Có bệnh vái tứ phương là hoàn toàn dễ hiểu, dễ thông cảm và cần sự chia sẻ có trách nhiệm của cả cộng đồng. Hiện nay, trên mạng xã hội đang có tình trạng rất nhiều người lan truyền những bài thuốc chữa khỏi bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, bệnh thoát vị đĩa đệm… Những bài thuốc này nếu chưa được kiểm chứng có thể gây nguy hiểm đối với cộng đồng. Mỗi người nên có ý thức rằng một thông tin đưa ra có thể tác động đến cả tính mạng người khác mà không nên đưa những thông tin như có que thử ung thư, hay bà lang này, cây thuốc nọ có thể chữa bệnh. Người bệnh sẵn tâm lý có bệnh vái tứ phương, nhiều người sẽ làm theo những bài thuốc lan tràn trên mạng mà không có sự kiểm chứng nào. Bởi vậy khi có bất cứ thông tin về vấn đề này, rất cần sự thẩm định nhanh chóng và chính xác từ các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm. Để đưa ra những kết luận giúp người dân không chạy theo, nghe theo những cách chữa bệnh như vậy. Mặt khác, cũng có thể có những phương pháp chữa bệnh theo Đông y hiệu quả thật sự. Nếu vậy thì cũng cần nghiên cứu, áp dụng ở phạm vi cho phép.

Thậm chí có những bài báo khi viết về một bà lang, ông lang nào đó chữa khỏi bệnh còn dẫn lời một nhà chuyên môn nào đó cho rằng sở dĩ có những bệnh nhân được bà lang, ông lang đó chữa khỏi có thể là do họ bị chẩn đoán nhầm bệnh. Đây thực ra cũng là một cách nhận định cảm tính. Rất cần những nghiên cứu cụ thể xem thực ra những người được coi là đã khỏi bệnh ấy có phải là bị bệnh viện chẩn đoán nhầm bệnh hay không?

Dư luận bấy lâu nay vẫn đồn rằng có những công trình nghiên cứu khoa học hàng năm được nghiệm thu rồi chỉ để cất vào ngăn kéo. Trong khi cuộc sống của người dân đang có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải mã một cách thiết thực. Để họ không còn hoang mang chạy theo những tin đồn, những lời mách bảo theo kiểu có bệnh thì vái tứ phương mà hễ được hỏi đến các nhà chuyên môn lại trả lời rằng nó không có căn cứ khoa học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Có bệnh vái tứ phương