Văn hóa

Cơ hội để “đảo ngọc” bứt phá

Thanh Tiến 24/04/2025 11:05

TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 (APEC 2027). Sự kiện này được kỳ vọng sẽ giúp cho “đảo ngọc” bứt phá mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.

cover(1).jpg
Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Ảnh: Phương Vũ.

Hơn 300.000 tỷ đồng đầu tư vào Phú Quốc

Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Trần Minh Khoa, APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc là cơ hội quý báu, mang tính bứt phá và tạo sức bật cho địa phương phát triển. “Đây là cơ hội tuyệt vời, có một không hai để chúng ta giới thiệu thêm thật nhiều về Phú Quốc cho bạn bè gần xa, trong nước và quốc tế. Sự kiện sẽ mở ra cơ hội hợp tác đầu tư không riêng lĩnh vực bất động sản, kinh tế du lịch mà còn các ngành nghề khác có liên quan. Là dịp để trao đổi, học hỏi, thu hút thêm nguồn vốn, nguồn nhân lực…” - ông Khoa nhấn mạnh.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho APEC 2027, hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng đang được xúc tiến đầu tư, với tổng vốn dự kiến trên 300.000 tỷ đồng. Trong đó, sân bay Phú Quốc (được thiết kế với công suất 4 triệu lượt khách mỗi năm nhưng đã vượt công suất từ năm 2024) sẽ được tiếp tục đầu tư nâng cấp.

“Sân bay Phú Quốc sẽ mở rộng thêm 180ha với các công trình quan trọng như xây dựng nhà ga VIP, nâng công suất các nhà ga hiện tại và bổ sung sân đỗ máy bay. Địa phương đang giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để di dời dân, bàn giao mặt bằng sớm” - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin thêm.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nâng cấp hạ tầng các cảng biển (nâng cấp Cảng Bãi Vòng, nạo vét luồng cho Cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc, mở rộng Cảng Quốc tế An Thới), chỉnh trang, nâng cấp về giao thông, đô thị, cơ sở y tế… không chỉ phục vụ cho APEC 2027 mà còn phục vụ phát triển kinh tế, du lịch về lâu dài. Hiện tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đang chạy đua với thời gian để thực hiện khoảng 30 dự án nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới để phục vụ APEC 2027. Trước thách thức về thời gian, UBND tỉnh Kiên Giang đang đề xuất Chính phủ xem xét chấp thuận một số cơ chế, chính sách cần thiết nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

TPGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết: Tuần lễ APEC 2027 là tình thế “bất thường” do đó, các giải pháp giải quyết tình thế phải “khác thường”, không theo quy trình, logic thông thường. “Tình thế “bất thường” thì phải có giải pháp khác thường. Bởi nếu cứ đi theo lối mòn, theo quy trình hành chính thông thường sẽ có nguy cơ bị tắc nghẽn” - PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Cũng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, cần có cơ chế phối hợp Trung ương và địa phương như là một chương trình hành động ưu tiên Quốc gia. Khuyến khích các sáng kiến tháo gỡ các “tắc nghẽn cơ chế”. Mạnh dạn áp dụng nguyên tắc “chi phí - lợi” để khuyến khích đột phá thực hiện các dự án ưu tiên.

anh thay
APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội phát triển cho du lịch Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Phương Vũ.

Vươn xa trên bản đồ du lịch thế giới

Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, tính đến cuối năm 2024, Phú Quốc có 484 cơ sở lưu trú (với 26.461 phòng). Trong đó, có 27 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4-5 sao (với 12.703 phòng). Bên cạnh đó, điạ phương còn có khá nhiều cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất chất lượng cao nhưng do các cơ sở này chưa có nhu cầu xếp hạng sao. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh bước tiến mạnh mẽ về chất lượng cơ sở lưu trú, sẵn sàng phục vụ phân khúc cao cấp và khách quốc tế.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, dự kiến, sẽ cần có khoảng 15-20 khách sạn 5 sao để phục vụ lưu trú cho 12.000-15.000 đại biểu tham dự APEC-2027. Trong đó, cần khoảng 30 phòng Tổng thống (Presidential Suite/Royal Suite) cho Trưởng đoàn, 50 phòng Suites cho cấp Bộ trưởng và quan chức cấp cao. Bên cạnh đó, còn phải bố trí các khách sạn khác tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao trở lên để phục vụ cho các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, Ban Tổ chức và nhân sự hậu cần...

“Qua khảo sát hiện nay, phòng Tổng thống thì đã đạt trên dưới 20 phòng và nếu các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp thêm các phòng hiện có thì hoàn toàn có thể trở thành phòng Tổng thống” - ông Thanh thông tin, đồng thời nhấn mạnh, việc đầu tư bài bản vào hệ thống cơ sở lưu trú không chỉ nhằm phục vụ sự kiện APEC 2027 một cách chuyên nghiệp, mà còn mở ra cánh cửa đưa ngành du lịch bứt phá trở thành biểu tượng du lịch tầm cỡ quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Từ đó, ông Kiên khuyến cáo: Cần tập trung phát triển phân khúc lưu trú cao cấp, hướng đến các mô hình xanh - thông minh - bền vững, thân thiện với môi trường. Phát triển hệ sinh thái du lịch khép kín như trung tâm hội nghị, mua sắm cao cấp, spa, sân golf, y tế, giải trí ban đêm… để tăng giá trị và thời gian lưu trú của du khách. Đồng thời, củng cố hệ thống sản phẩm dịch vụ du lịch hiện có, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng sản phẩm dịch vụ du lịch mới như du lịch chăm sóc sức khỏe (Wellness tourism), du lịch kết hợp hội nghị (MICE), du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương, sản phẩm du lịch ban đêm…để nâng cao sức hút và khác biệt.

ảnh nhỏ2
Khách du lịch đến với Phú Quốc bằng tàu cao tốc. Ảnh: Thanh Tiến.

Cần tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế song phương, đa phương, tạo mạng lưới du lịch liên thông từ Phú Quốc đến các điểm đến trọng điểm trong nước và khu vực. Chủ động truyền thông, quảng bá thương hiệu du lịch Phú Quốc gắn với hình ảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam hiện đại, thân thiện, mến khách trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, cần đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ quản lý và nhân viên trực tiếp phục vụ du khách du lịch, nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với kỳ vọng của du khách” - ông Thanh khuyến cáo.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang cho biết, APEC 2027 tác động đến du lịch Phú Quốc ngay từ khi có thông tin sự kiện sẽ được tổ chức ở địa phương. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch trước, trong và sau sự kiện.

“APEC mang lại nguồn khách VIP lớn. Bên cạnh đó, Phú Quốc sẽ đón lượng lớn khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE) trước, trong và sau sự kiện, đây là cơ hội mang đến doanh thu rất lớn cho ngành du lịch. Ngoài ra sự kiện còn mang lại giá trị truyền thông cho Phú Quốc. Sau APEC, những cơ sở vật chất được đầu tư phục vụ cho sự kiện này sẽ giúp Phú Quốc nổi bật so với các điểm đến khác. Nhất là nổi bật với sản phẩm du lịch kết hợp hội nghị (MICE)” - ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, Phú Quốc cần nghiên cứu triển khai chính sách visa dài hạn để thu hút du khách quốc tế, từ đó tạo cơ hội cho du khách lưu trú lâu dài và thúc đẩy phát triển các dịch vụ. Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch xanh để thu hút được lượng khách trong hiện tại và phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc: Chúng tôi luôn đồng hành với các doanh nghiệp đầu tư vào Phú Quốc

ông Khoa

“Về du lịch chúng tôi kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tiếp tục đầu tư vào Phú Quốc với những cơ sở lưu trú mới, chất lượng cao hơn và có những công trình mang tính biểu tượng, những điểm đến đặc sắc không những về cảnh quan mà còn về tâm linh. Trong đó đặc biệt là khai thác bền vững các di tích văn hoá lịch sử của Phú Quốc. Ở vai trò địa phương, chúng tôi cam kết luôn đồng hành với tất cả doanh nghiệp đầu tư vào Phú Quốc không riêng gì các doanh nghiệp bất động sản, nghĩ dưỡng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ hội để “đảo ngọc” bứt phá