Cơ hội khẳng định vị thế âm nhạc Việt
Từ ngày 27/11 đến 1/12 tại Hà Nội và Phú Thọ, sẽ diễn ra Festival quốc tế âm nhạc mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng của thế giới.

Festival quốc tế âm nhạc mới Á – Âu lần thứ IV tại Việt Nam năm 2025 là diễn đàn nghệ thuật để Việt Nam tiếp tục quảng bá những thành tựu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, quảng bá những tác phẩm mới của các nhạc sĩ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài hiểu sâu hơn về đất nước, con người, về nền văn hóa, âm nhạc Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp và nâng cao vị thế của nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam với thế giới.
Thông tin từ ban tổ chức, Festival năm nay có sự tham dự của gần 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Lào. Bên cạnh đó là hơn 220 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước: Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam... Đặc biệt có sự xuất hiện của nhiều tác phẩm viết về Việt Nam của các nhạc sĩ quốc tế.
Sự tham gia của nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ quốc tế cho thấy đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế đánh giá cao, vị thế của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới cũng ngày càng được nâng cao. Qua các kỳ Festival, có thể thấy lực lượng sáng tạo trẻ của âm nhạc Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cho biết, Festival quốc tế Âm nhạc mới Á – Âu là sự kiện âm nhạc lớn, khẳng định sức mạnh kết nối không biên giới của âm nhạc không lời. Sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đang sáng tác, với những tác phẩm giàu tính đương đại cho thấy trong mắt bạn bè thế giới, đời sống âm nhạc Việt Nam ngày càng được đánh giá chuyên nghiệp.
Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 27/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với chương trình hòa nhạc giao hưởng do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam biểu diễn, mở đầu cho chuỗi các hoạt động nghệ thuật xuyên suốt 5 ngày.
Ngày 28/11, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình hòa nhạc thính phòng quốc tế, nơi những nghệ sỹ đến từ nhiều nền âm nhạc khác nhau cùng giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh tinh thần sáng tạo và xu hướng giao thoa Á - Âu trong âm nhạc hiện đại.
Ngày 29/11 là điểm nhấn đặc biệt với hai chương trình hòa nhạc thính phòng tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngày 30/11, không gian Festival được mở rộng ra ngoài Hà Nội với chương trình giao lưu nghệ thuật tại Công viên Di sản (Phú Thọ).