Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cổ phần hóa vẫn khó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cổ phần hóa vẫn khó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đếm ngược thời gian, quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 chỉ còn 6 tháng nữa. Để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN), ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết từ nay tới cuối năm cơ quan chức năng sẽ phân loại các DN để thực hiện bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng (IPO). Nếu DN nào đủ điều kiện thì mới IPO, còn không đủ điều kiện thì chuyển sang công ty CP, mời thêm các nhà đầu tư khác th

Cổ phần hóa vẫn khó

Ảnh minh họa

Cụ thể sau 12 tháng chuyển sang công ty CP, DN sẽ phải trình phương án IPO. Nếu tiếp tục không IPO được thì sẽ phải bán cả DN hoặc tuyên bố phá sản. Ông Tiến khẳng định, đây là biện pháp mang tính triệt để...

Tưởng chừng những nỗ lực của cơ quan quản lý sẽ đẩy nhanh được quá trình CPH. Song, thực tế vẫn không như mong đợi.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, giai đoạn 2014-2015, kế hoạch thực hiện cổ phần hóa 432 DN trên cả nước. Trong năm 2014 đã CPH hóa được 143 DN, tăng gấp 2 lần so với năm 2013. Tính đến hết tháng 5/2015 đã cổ phần hóa được thêm 43 DN. Như vậy, từ nay đến cuối năm vẫn còn 246 DN phải tiến hành CPH và số vốn cần phải thoái trong 9 tháng cuối năm là 19.517 tỷ đồng, trong đó phần lớn tồn đọng ở lĩnh vực bất động sản, và ngân hàng.

TS Trần Du Lịch đã không ngần ngại đưa ra nhận xét tới thời điểm này số DNNN chưa CPH đều là “xương xẩu” cả. Ông Lịch cũng đặt câu hỏi liệu có hoàn thành được việc CPH theo đúng tiến độ? và hậu CPH mục tiêu nâng DN lên và sử dụng phần thoái vốn nhà nước như thế nào?

Như vậy, câu chuyện CPH DNNN tiếp tục làm nóng dư luận khi không chỉ là số lượng mà còn là chất lượng. CPH như thế nào để nâng cao được hiệu quả quản trị; Tỷ trọng CP bán ra bên ngoài khi CPH các DNNN chưa cao nên nhiều nhà đầu tư ngần ngại bỏ vốn, nhất là ở các DN lớn.

Ngày 30-6 tới, Cảng Sài Gòn có vốn điều lệ lên đến 2.162 tỷ đồng sẽ được bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO). Tuy nhiên, sau CPH Tổng công ty vẫn nắm 50%-65% vốn điều lệ, ngược với ước muốn các nhà đầu tư muốn sở hữu hơn 80% CP Cảng Sài Gòn.

Đó cũng chỉ là một ví dụ, vì theo giới chuyên gia, những DN phải tiến hành CPH trong thời gian tới qui mô lớn với giá trị từ 1.000 tỷ đồng đến gần 20.000 tỷ đồng, nên việc CPH sẽ gặp khó khăn, nếu như không có sự thay đổi về cơ chế.

Hồ Hương