Kinh tế

Cổ phiếu STB của Sacombank có khối lượng giao dịch lớn

Ngọc Bích 02/04/2024 14:46

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/4, cổ phiếu STB của Sacombank được khớp lệnh gần 85 triệu đơn vị, cao gấp gần 4 lần mức bình quân mỗi ngày trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 2/4/2024, VN-Index liên tục giảm tới hơn 10 điểm, xuống mức 1.270 điểm. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ, Vn-Index mới dần "hồi phục".

Kết phiên sáng, VN-Index dừng lại ở mức 1.275,76 điểm, giảm 5,76 điểm, tương ứng 0,45%; VN30-Index còn 1.282,45 điểm, giảm 10,17 điểm, tương ứng 0,79%; HNX-Index còn 242,35 điểm, giảm 0,55 điểm, tương ứng 0,22%; UPCoM-Index còn 90,88 điểm, giảm 0,45 điểm, tương ứng 0,49%.

Sáng nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng hầu hết chìm trong sắc đỏ. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm đáng kể như SSB (SeABank), VPB (VPBank), HDB (HDBank), CTG (VietinBank), VCB (Vietcombank)... Chỉ có số ít cổ phiếu ngân hàng xuất hiện sắc xanh là TCB (Techcombank) hay BID (BIDV) . Trong đó, TCB đang được khối ngoại gom mạnh.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu STB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được khớp lệnh giao dịch tăng mạnh, thanh khoản đã lên tới gần 85 triệu đơn vị chỉ trong 1 buổi sáng. Kết phiên sáng ngày 2/4, cổ phiếu STB dừng lại ở mức 30.650 đồng/cổ phiếu, giảm 2,39%.

stb.png
Cổ phiếu STB được khớp lệnh gần 85 triệu đơn vị chỉ trong 1 buổi sáng. Nguồn: SSI.

Theo tìm hiểu, mã cổ phiếu STB của Sacombank chịu áp lực bởi một số thông tin không chính thống về Chủ tịch Dương Công Minh được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay trong sáng nay, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "Thang Dang" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Sacombank khẳng định, những thông tin này là hoàn toàn bịa đặt, vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin Facebook mang tên "THANG DANG" đã lan truyền.

toan-van-van-ban-1712030675354290249594.jpg
Văn bản được Sacombank gửi đi sáng nay. Nguồn: Báo Chính Phủ.

Sacombank cũng cho hay, Facebook mang tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Sacombank cũng từng nộp đơn kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý chủ trang Facebook "Thang Dang" về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, có những lời lẽ xuyên tạc hoạt động, bôi nhọ danh dự lãnh đạo ngân hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cổ phiếu STB của Sacombank có khối lượng giao dịch lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO