Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Có thể bạn chưa biết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Có thể bạn chưa biết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thế giới động vật vô cùng kỳ thú, mà trước hết là ở sự đa dạng và những điều thật khó tưởng tượng. Cho dù là nhà động vật học bậc nhất thì cũng không ai dám nói rằng mình am hiểu thế giới ấy một cách đầy đủ. Hầu như mỗi ngày người ta lại bổ sung vào kho kiến thức động vật học một diều gì đó mới mẻ. Điều đó cũng có nghĩa đó là một thế giới không bao giờ khám phá hết.

Hà Mã

Nói đến con hà mã chắc chắn không ít người biết, nhưng ít ai biết sữa của nó lại màu… hồng. Đó là điểm khác biệt đến độ siêu tưởng của loài này, độc nhất vô nhị vì sữa của tất cả các loài động vật có vú đều màu trắng ngà, hoặc trắng đục. Chính vì thế, trước kia người ta tưởng sữa của hà mã là máu, chỉ từ khi nó được đưa về nuôi trong công viên mới phát hiện ra điều kì diệu ấy. Kể cả khi đó, vẫn có người cho rằng hà mã nuôi con bằng… máu.
Nói đến rượu là người ta liên tưởng tới những cơn say bất tận, những hành động thiếu kiểm soát của con người. Nhưng, ngay cả đối với động vật, rượu đôi khi tác động cũng rất mạnh mẽ. Với những con ngựa trên các thảo nguyên Trung Á, chúng có thể uống cả xô rượu, càng uống càng hăng, càng phi khỏe. Nhưng đặc biệt hơn chính là sự tác động của rượu tới con bọ cạp. Loài này vốn được coi là chứa chất độc nguy hiểm, có thể làm chết người. Ấy thế nhưng khi người ta chỉ cần nhỏ một hai giọt rượu lên người chúng, thì bọ cạp lập tức phát điên và tự chích vào mình cho đến chết.

Bọ cạp

Cá sấu cũng là giống hung dữ. Nhưng câu “nước mắt cá sấu” nói lên điều gì? Đó chính là cái cách thể hiện sự sung sướng của chúng mà không gặp ở bất cứ động vật nào. Khi bắt được con mồi, ngậm trong miệng trước khi nuốt, bao giờ cá sấu cũng ngẩng đầu lên, còn từ đôi mắt của chúng trào ra hai dòng lệ, như thể cảm thương cho con mồi xấu số. Nhưng thực ra lúc đó cá sấu đang thể hiện sự khoan khoái của mình. Còn một điều nữa tạo nên sự khác biệt của cá sấu đối với nhiều loài có cái lưỡi dài là nó không thể thè lưỡi, có nghĩa là cái lưỡi dài và dày của nó chỉ nằm gọn trong vòm miệng mà thôi.

Cá sấu, động vật duy nhất chảy nước mắt trước khi nuốt mồi

Người ta cũng từng băn khoăn trước câu hỏi: Loài người có phải là động vật cấp cao sống lâu nhất? Nếu không thì là con gì? Trước kia, người ta tưởng rùa sống dai nhất, vì thế nhiều dân tộc đã lấy hình tượng rùa tượng trưng cho sự trường thọ. Lại cũng có khi đứng trước hiện tượng lột xác của loài rắn, người ta cho rằng đó là cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, y học đã lấy hình tượng con rắn để hy vọng đạt tới sự sống lâu dài. Nhưng tất cả đã nhầm, vì sau này người ta nhận ra con vật cao tuổi nhất lại chính là một con nghêu 405 năm tuổi, được phát hiện năm 2008.
Trọng lượng não bộ quyết định sự thông minh, điều đó dễ được mọi người công nhận. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt thì không hẳn như vậy. Người ta tính rằng, trung bình với một con cá voi trưởng thành, bộ não của nó nặng khoảng 6kg, trong khi đó não của một con mèo chỉ nặng xấp xỉ 30g. Tất nhiên là còn so với tỉ lệ cơ thể, nhưng cũng phải thấy rằng chỉ với 30g não mà con mèo đạt độ độ khôn ngoan, ranh mãnh thì hóa ra bộ não của nó rất khác biệt. Nói như Annatolie Florentino - nhà nữ sinh học nổi tiếng gốc Ý thì quan trọng không phải là bộ não to hay nhỏ, nặng hay nhẹ mà việc “mở được những ngăn kéo tiềm tàng trong não” mới mang tính quyết định. Ở đây, loài mèo là một minh chứng quan trọng.

Suốt 2/3 cuộc đời là thời gian loài mèo dành cho giấc ngủ

Còn vì sao mèo ngủ nhiều? khoảng 2/3 thời gian trong suốt cuộc đời- vì rằng trong lúc ngủ nó giải phóng hoóc-môn tăng trưởng, để cơ thể không phát triển. Nước tiểu của mèo phát sáng trong đêm tối. Nhưng mèo còn nhiều nét độc đáo nữa. Đó là cách chúng dùng… râu để đo khoảng cách. Người ta cũng nhận ra rằng, với những con mèo lông trắng, mắt màu xanh da trời thường là mèo điếc. Trong quãng thời gian thức, mèo sử dụng 30% số giờ để liếm lông. Thực chất, chúng đang ăn vitamin D có chứa trong bộ lông. Và điểm độc đáo cuối cùng của nó chính là ở bộ xương. Số lượng xương trong cơ thể mèo nhiều hơn trong cơ thể người. Người chỉ có 206 xương, trong khi mèo có tới 230 chiếc xương. Bộ phận “chịu lực” hoàn chỉnh như vậy nên mèo là con vật rất khó chết khi bị quăng quật, tất nhiên là nó còn nhờ ở chiếc đuôi có thể hạ mình uyển chuyển khi bị rơi từ trên cao xuống.
Trong những loài cá cảnh thì cá vàng là phổ biến nhất. Với màu sắc tươi tắn, bộ vây, đuôi dài, thân hình độc đáo, nó được cả trẻ em lẫn người lớn yêu thích. Nhưng cũng ít ai biết nó có khả năng biến màu. Khi một con cá vàng (vốn là màu hồng sậm) bị nhốt một thời gian dài trong bóng tối, nó sẽ chuyển sang màu trắng. Nhưng cũng không lạ bằng, một số con lại chuyển sang màu đen.

Người ta những tưởng những động vật ăn thịt đầy sức mạnh, ví dụ như hổ báo, sẽ sát hại con người nhiều nhất. Đó là suy nghĩ sai lầm. Thực ra, loài muỗi bé nhỏ mới mang họa đến cho con người nhiều nhất. Chúng hút máu người đồng thời truyền vào máu người chất độc, nhất là những virus gây bệnh. Đã thế, diện lan tỏa gieo rắc bệnh tật của chúng rất rộng, tạo nên những địa dịch khó lường trước và cũng không dễ kiểm soát.
Chim bồ câu vốn đã rất thân thuộc với loài người, được tượng trưng cho hòa bình. Nhưng ít ai ngờ rằng một con bồ câu mái không thể đẻ trứng được nếu không nhìn thấy một con chim bồ câu khác. Chỉ khi đó buồng trứng của nó mới hoạt động. Còn với loài chuột, chúng sinh sản nhanh đến nỗi chỉ bắt đầu từ một đôi bố mẹ, sau 18 tháng, chúng có thể sản sinh được… 100.000 kẻ nối dõi.

Bồ câu mái chỉ đẻ được trứng khi nhìn thấy một con bồ câu khác

Thế giới động vật là thế giới nhiều màu sắc, sự khám phá là không giới hạn. Nó giúp con người hiểu biết nhiều hơn về thế giới mình đang sống, trong đó có sự tương tác “bí ẩn” nào đó thật khó giải thích.

BÍCH QUYÊN(Tổng hợp)