Quốc tế

Con người có thể sống tối đa bao lâu?

Bảo Thư 27/02/2024 08:22

Con người có thể sống tối đa 115 năm, tùy thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài. Đó là kết quả nghiên cứu mới được Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) công bố.

anhbaiduoi(1).jpg
Cụ bà Maria Branyas Morera đón sinh nhật tuổi 116, tháng 3/2023. Nguồn: Supercentenarian.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét độ tuổi qua đời của 75.000 người Hàn Lan trong 30 năm. Kết quả cho thấy con người có thể sống đến khoảng 115 tuổi. Độ tuổi tối đa của phụ nữ là 115,7 và nam giới là 114,1.

Giáo sư John Einmahl - 1 trong 3 nhà khoa học thực hiện nghiên cứu cho biết, con người hiện nay sống lâu hơn trước đây. Tuy nhiên, kỷ lục về độ tuổi của những người già nhất thế giới hầu như không đổi, khi mà ngưỡng cao nhất vẫn duy trì trong 30 năm qua, cho dù tuổi thọ trung bình tăng lên.

Tương tự, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Albert Einstein (Mỹ) cũng cho rằng độ tuổi tối đa của hầu hết người dân là 115. Con người sống ngày càng lâu, nhưng có giới hạn nhất định về độ tuổi. Theo giáo sư Jan Vijg - Chủ tịch Viện Di truyền học Phân tử Lola và Saul Kramer, những tiến bộ trong việc chống lại bệnh truyền nhiễm và bệnh mạn tính có thể tiếp tục nâng cao tuổi thọ trung bình, nhưng không phải tuổi thọ tối đa.

Hiện nay, người già nhất thế giới còn sống là bà Maria Branyas Morera (117 tuổi) sống tại Tây Ban Nha. Ngày 17/1/2023, sau cái chết của nữ tu người Pháp Lucille Randon (118 tuổi), thì cụ bà Maria Branyas Morera “thế chỗ”. Sinh ra ở San Francisco (Mỹ), ngày 4/3/1907, nhưng gia đình bà Maria đã chuyển đến Catalonia (Tây Ban Nha) khi bà vẫn còn nhỏ. Từ năm 2000, cụ đã sống tại Viện dưỡng lão Residencia Santa Maria del Tura (ở Olot, Catalonia, Tây Ban Nha).

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), tính tới thời điểm này, tuổi thọ bình quân của con người trên thế giới là 73,4 tuổi (trong đó nữ giới là 76 tuổi và nam giới là 70,8 tuổi). Tuổi thọ thay đổi đáng kể theo vùng cũng như theo quốc gia: dao động theo vùng từ mức thấp nhất là 57,7 năm ở Tây Phi đến mức cao nhất là 82,7 năm ở Tây Âu.

Vẫn theo UNFPA, nơi người dân sống thọ nhất là Monaco với tuổi thọ bình quân là 87,1 tuổi (trong đó nữ giới 88,99 tuổi và nam giới 85,17 tuổi). Tiếp đó là Nhật Bản, tuổi thọ bình quân khoảng 87,97 tuổi đối với nữ và 81,91 tuổi đối với nam. Thứ ba là Liechtenstein: 84,95 tuổi (83,16 tuổi đối với nam và 86,23 tuổi đối với nữ). Thụy Sĩ: 84,38 tuổi (phụ nữ 86,05 năm và nam giới 82,63 năm). Italy: 84,2 tuổi (86,13 tuổi đối với nữ và 82,15 tuổi đối với nam). Hàn Quốc: 84,14 tuổi (nam 80,83 tuổi; nữ 87,23 tuổi).

Nhìn chung, trong vòng 10 năm trở lại đây, tuổi thọ trung bình trên toàn cầu đã tăng thêm 5,5 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con người có thể sống tối đa bao lâu?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO