Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Con tin Nhật Bản cầu cứu trong bức ảnh mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Con tin Nhật Bản cầu cứu trong bức ảnh mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chính phủ Nhật Bản hôm đầu tuần cho hay họ đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng một nhà báo nước này đang bị một nhánh của tổ chức al Quaeda bắt giữ làm con tin ở Syria sẽ được trả tự do, sau khi một bức ảnh của người đàn ông trên được đăng tải trên Internet.

Con tin Nhật Bản cầu cứu trong bức ảnh mới

Nhà báo tự do Jumpei Yasuda trong bức ảnh mới xuất hiện (Nguồn: CNA).

Bức ảnh trên, được đăng tải lên mạng từ cuối hôm Chủ nhật tuần trước, cho thấy một người đàn ông để râu rậm trong bộ quần áo màu cam, trên tay đang cầm một tấm biển viết dòng chữ tiếng Nhật.

“Xin hãy cứu tôi. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi” - Tấm biển có ghi, kèm theo bên dưới chữ ký có tên Jumpei Yasuda.

Vụ việc của nhà báo Nhật Yasuda thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế kể từ tháng Ba vừa qua, khi một đoạn video chiếu cảnh ông đọc một đoạn thông điệp gửi đến đất nước và gia đình mình xuất hiện trên mạng. Giới truyền thông Nhật Bản cho hay Yasuda đã bị một tổ chức có tên là Nusra Front bắt cóc sau khi đi vào lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 năm ngoái.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cho biết, chính phủ nước ông hiện đang phân tích bức ảnh mới và tin rằng đó chính là Yasuda, trong khi Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho hay chính phủ Nhật đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo con tin trên được trả tự do.

“Đảm bảo sự an toàn của các công dân Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi, nên chúng tôi đang sử dụng một mạng thông tin lớn và làm mọi thứ có thể để phản ứng” - ông Suga nói trong một cuộc họp báo.

Trả lời về khả năng liên hệ trực tiếp với tổ chức Nusra Front, ông Suga nói rằng khả năng đó là có thể tuy nhiên từ chối đưa thêm chi tiết.

Hồi đầu năm 2015, tổ chức phiến quân IS từng hành quyết 2 con tin Nhật Bản bằng hình thức chặt đầu. Vụ hành quyết dã man này đã thu hút được sự quan tâm của người dân Nhật Bản, tuy nhiên chính phủ lúc đó nói rằng họ sẽ không bao giờ đàm phán với những kẻ khủng bố để trả tự do cho các con tin.

Yasuda, bắt đầu sự nghiệp nhà báo tự do từ năm 2003, từng bị giữ ở Baghdad trong năm 2004 và cũng bị chỉ trích vì đã kéo chính phủ Nhật vào cuộc đàm phán để trả tự do cho ông.