Con trai ca sĩ Trọng Tấn giành giải nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025
Trong buổi Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), thí sinh Vũ Tấn Đạt, con trai ca sĩ Trọng Tấn đã giành giải nhì; quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025 là Đào Lê Phương Chi.
15 thí sinh xuất sắc nhất ở ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ có mặt ở vòng chung kết gồm: Nguyễn Thụy Hải Anh, Nguyễn Hoàng Duy, Hoàng Văn Hiệp, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Lê Duy Anh, Nguyễn Phương Anh, Lại Hữu Duy Anh, Trần Anh Thư, Hoàng Khánh Ly, Phạm Hồng Ánh, Võ Thị Duyên, Vũ Tấn Đạt, Trần Thị Thanh Thảo, Đào Lê Phương Chi và Nguyễn Văn Việt Cường.

Mỗi người trình bày hai ca khúc, trong đó có ít nhất một tác phẩm về Hà Nội. Điều này giúp mang đến loạt màn trình diễn gợi cảm xúc, phản ánh tình yêu với Thủ đô cũng như khả năng thể hiện đa dạng của các thí sinh. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, các phần thi còn cho thấy nỗ lực xây dựng hình ảnh, phong cách và sự sáng tạo trong lựa chọn bài hát.
Với hai ca khúc "Sông Dakrong mùa xuân về" của Tố Hải "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi, thí sinh Đào Lê Phương Chi đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025". Màn trình diễn trọn vẹn về cảm xúc, kỹ thuật và thần thái trên sân khấu đã thuyết phục Ban Giám khảo và khán giả, khẳng định Phương Chi là gương mặt nổi bật của mùa giải. Tổng giá trị phần thưởng dành cho cô lên đến 600 triệu đồng.

Đặc biệt, xuất hiện tại đêm chung kết dòng nhạc nhẹ, thí sinh Elena YuGay (quốc tịch Nga) là thí sinh nước ngoài duy nhất lọt vào vòng chung kết - đã mang đến một sân khấu vô cùng cảm xúc. Với phong cách tự tin và giọng hát giàu năng lượng, thí sinh này đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ, góp phần làm đa dạng màu sắc của sân chơi âm nhạc Thủ đô.
Ban giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực âm nhạc như NSND Quang Vinh, Thiếu tướng – Nhạc sĩ Đức Trịnh, NSND Tấn Minh, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ… cùng nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm khác. Với chuyên môn sâu và kinh nghiệm biểu diễn, hội đồng giám khảo đã làm việc khách quan, đánh giá dựa trên các tiêu chí về kỹ thuật, âm sắc, sáng tạo, biểu cảm và phong thái sân khấu.
Năm 2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng của cuộc thi khi mở rộng quy mô và cấu trúc, đặc biệt là sự xuất hiện của các thí sinh quốc tế, góp phần thể hiện hình ảnh một Hà Nội cởi mở, giao lưu mạnh mẽ với bạn bè thế giới. Cuộc thi cũng được thiết kế với nhiều thử thách chuyên môn như hát ngẫu hứng, tương tác cùng ban giám khảo hay kiểm soát sân khấu trong thời gian ngắn, nhằm đánh giá toàn diện bản lĩnh và năng lực trình diễn.
Không chỉ là sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ, “Tiếng hát Hà Nội” còn đóng vai trò định hướng thẩm mỹ âm nhạc, góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật đến công chúng. Sự đa dạng dòng nhạc và sự chỉn chu trong tổ chức giúp cuộc thi tiếp tục khẳng định vị trí trong đời sống âm nhạc Thủ đô.
Ngay từ vòng loại, Vũ Tấn Đạt (sinh năm 2005) gây chú ý khi là con trai của ca sĩ Trọng Tấn, một trong những giọng ca hàng đầu của Việt Nam hiện nay.

Trong đêm chung kết, Tấn Đạt thi mở màn và tiếp tục thử sức với hai ca khúc bố Trọng Tấn từng thể hiện là Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và Truyền thuyết Hồ Gươm. Kết quả chung cuộc, Vũ Tấn Đạt về nhì nhưng hành trình của thí sinh này được kỳ vọng sẽ không dừng ở đây.
Giải nhất được trao cho hai thí sinh thính phòng và nhạc nhẹ là Nguyễn Phương Anh và Nguyễn Thụy Hải Anh.
Trong bốn thí sinh giải nhì thì có tới hai thí sinh hát thính phòng gồm Phạm Hồng Ánh và Vũ Tấn Đạt, hai thí sinh mang phong cách dân gian là Nguyễn Gia Linh và Võ Thị Duyên. Nguyễn Văn Việt Cường là thí sinh hát nhạc nhẹ có mặt trong bảng này.
Ba thí sinh giành giải ba thuộc về ba thí sinh có phong cách khác nhau: Hoàng Văn Hiệp (thính phòng), Hoàng Khánh Ly (dân gian), Nguyễn Lê Duy Anh (nhạc nhẹ).
Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất là Nguyễn Hoàng Duy; Lại Hiếu Duy Anh giành giải phong cách trình diễn ấn tượng nhất. Thí sinh triển vọng nhất được trao cho Trần Anh Thư. Thí sinh được yêu thích nhất trên app Hanoi On là Trần Thị Thanh Thảo.