Công an Đà Nẵng với “mệnh lệnh từ trái tim”
Ngày 30/10, mưa lớn vẫn kéo dài khiến nhiều khu vực tại TP Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Trong khi người dân thành phố oằn mình chống chọi với nước lũ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cũng lao vào tâm lũ, mang theo “mệnh lệnh từ trái tim” – không để bất kỳ người dân nào bị đói, bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, hàng ngàn suất cơm, mì gói, nước uống và thuốc men đã được các chiến sĩ CSGT chuyển đến tận tay người dân. Nhiều tổ công tác không ngại hiểm nguy dùng cano, thuyền, xuồng vượt qua dòng nước xiết tiếp cận vùng bị cô lập hỗ trợ đưa người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn.
Giữa muôn ngàn khó khăn, gian khổ mỗi chiến sĩ CSGT Đà Nẵng đã nêu quyết tâm: “Lúc này, cứu dân là nhiệm vụ số một. Chúng tôi luôn tâm niệm “mệnh lệnh từ trái tim” – không để ai bị đói, bị lạnh giữa mưa lũ. Dù khó khăn, chúng tôi vẫn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi”.
Trong khi đó, ngày 29/10/2025, tại thôn Trà Giác, xã Trà Tân, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực trại chăn nuôi của ông Nguyễn Thế Diện (sinh năm 1991), trú thôn Trà Giác, xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, trong lúc ông đang thăm và cho gia súc, gia cầm ăn. Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Trà Tân đã lập tức phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở (ANTT) và nhân dân khẩn trương tiếp cận hiện trường. Trên đường vào, tổ công tác phải vượt qua nhiều điểm sạt lở mới hình thành trong đêm và rạng sáng, cắt rừng mở lối để đến được nơi xảy ra sự cố.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng công an xã đã kịp thời đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, sử dụng võng và cán tre vận chuyển đến vị trí an toàn.
Do tuyến đường chính tạm thời bị chia cắt, xe cấp cứu không thể tiếp cận, tổ công tác đã dùng xe ô tô công vụ của lực lượng Công an đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Trà Tân để cấp cứu kịp thời. Nhờ được cứu giúp nhanh chóng, sức khỏe ông Nguyễn Thế Diện hiện đã dần ổn định, bước đầu được chẩn đoán chỉ bị đa chấn thương nhẹ.
Còn tại xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên diện rộng, nhiều khu dân cư tại xã bị cô lập. Trước tình hình đó, Công an xã Duy Nghĩa và lực lượng ANTT cơ sở đã phát huy tinh thần xung kích, không quản hiểm nguy, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ” giữa tâm lũ dữ.

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, lực lượng Công an xã phối hợp cùng quân sự xã và các tổ ANTT cơ sở liên tục tuần tra, kiểm soát những khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và ứng cứu hơn 20 trường hợp người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao.
Các tổ công tác đã sử dụng thuyền chuyên dụng, phương tiện thô sơ để tiếp cận, đưa người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ di chuyển tài sản, vật nuôi, giúp các hộ vùng nguy hiểm sơ tán kịp thời, đảm bảo không xảy ra thiệt hại về người.
Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, một sự kiện đầy nhân văn đã xảy ra, đó là lực lượng cứu hộ của Công an xã, Quân sự xã và ANTT cơ sở đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ chuyển dạ giữa dòng nước lũ, sau đó nhanh chóng đưa hai mẹ con đến cơ sở y tế gần nhất. Hình ảnh những người chiến sĩ áo xanh, áo lính giữa bão lũ, kiên cường cứu dân và chăm lo từng sinh mạng nhỏ bé đã để lại xúc động sâu sắc trong lòng nhân dân.
Ông Trương Văn Tuấn, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng chia sẻ: “Nước sông dâng cao khiến khu vực bị ngập sâu, gia đình tôi không thể ra ngoài mua thực phẩm, nước uống, mọi sinh hoạt đều đình trệ. Rất may, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, chúng tôi vô cùng cảm kích”.

Trong khi đó, cùng với công tác cứu hộ, Công an xã Duy Nghĩa và lực lượng ANTT cơ sở đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức cấp phát hơn 3.000 suất ăn cùng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm, thuốc men, nước uống, lương khô cho bà con vùng ngập sâu và tại các điểm sơ tán. Hoạt động được triển khai liên tục, kịp thời, giúp người dân ổn định đời sống, vững tâm vượt qua khó khăn trong mưa lũ.
Không chỉ dừng lại ở công tác cứu trợ, lực lượng Công an xã và ANTT cơ sở còn phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, gia cố các điểm sạt lở tại khu vực bờ kè An Lương, đặt biển cảnh báo an toàn tại các khu vực nước sâu, chảy xiết, đảm bảo trật tự, an toàn cho nhân dân.
Hành động chủ động, dũng cảm và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an đã kịp thời cứu giúp người dân trong tình huống nguy cấp, thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở tận tụy, gần dân, sát dân, vì bình yên cuộc sống.