Công an Hà Nội: Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy tại cơ sở lưu trú, kinh doanh nhạy cảm
Tội phạm ma túy đang có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt là lợi dụng các cơ sở lưu trú, căn hộ cho thuê, homestay… và các địa điểm khép kín để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước thực trạng này, Công an TP Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Đồng bộ các giải pháp
Theo Công an TP Hà Nội, thay vì tập trung tại các quán bar, karaoke như trước đây, các đối tượng hiện có xu hướng thuê căn hộ chung cư, homestay, villa, khu nghỉ dưỡng hoặc cơ sở lưu trú ngắn ngày để tổ chức "bay, lắc", sử dụng ma túy. Đây đều là những địa điểm riêng tư, khép kín, khó kiểm soát và dễ đối phó với lực lượng chức năng.

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, trong hai ngày 16 và 17/6, Công an phường Yên Hòa đã đồng loạt kiểm tra diện rộng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua kiểm tra 14 cơ sở karaoke, lực lượng công an tiến hành test nhanh ma túy đối với 317 nhân viên, phát hiện 3 trường hợp dương tính. Tại 17 cơ sở massage, 189 nhân viên được kiểm tra, phát hiện 2 trường hợp dương tính và 6 trường hợp nghi vấn được đưa về cơ quan công an để tiếp tục xác minh.
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, đơn vị tập trung đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, quản lý địa bàn đến kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khu nhà trọ, công trình xây dựng và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao.
Từ đầu tháng 6/2026 đến nay, Công an phường Yên Hòa đã tổ chức test nhanh chất ma túy đối với hơn 1.000 trường hợp, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện, quyết tâm không để phát sinh điểm nóng về ma túy trên địa bàn.
Cùng với đó, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và chiến dịch truyền thông "Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy", trong các ngày 23 và 24/6, Công an xã Hồng Sơn đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp cùng dụng cụ sử dụng ma túy.
Nguy cơ phát sinh tội phạm
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường lợi dụng nhu cầu vui chơi, giải trí của một bộ phận thanh thiếu niên, đồng thời khai thác những sơ hở trong công tác quản lý tại một số cơ sở lưu trú để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các loại ma túy phổ biến gồm ketamine, thuốc lắc (MDMA), ma túy đá (methamphetamine) và nhiều loại ma túy tổng hợp mới được ngụy trang dưới dạng đồ uống, kẹo, "nước vui", "nước biển", tem giấy... nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, một thủ đoạn mới là các đối tượng đặt phòng trực tuyến thông qua ứng dụng, mạng xã hội hoặc các nền tảng đặt phòng điện tử. Việc nhận phòng được thực hiện bằng hình thức tự check-in, sử dụng mã khóa điện tử hoặc nhận chìa khóa từ nhân viên mà không kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân.
Các đối tượng còn sử dụng tài khoản ảo, sim rác, thông tin giả hoặc thuê người khác đứng tên đặt phòng nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác xác minh của cơ quan chức năng. Đây là phương thức hoạt động lợi dụng quá trình số hóa dịch vụ lưu trú cũng như những sơ hở trong quản lý cư trú.
Công an TP Hà Nội nhận định, việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở lưu trú không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nghiêm trọng như cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mại dâm và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Không ít trường hợp người sử dụng ma túy rơi vào trạng thái loạn thần, mất kiểm soát hành vi, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
Theo quy định pháp luật, nếu chủ cơ sở lưu trú, người quản lý hoặc nhân viên biết rõ việc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng bao che, tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và các tội danh liên quan.
Đối với các trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
Để phòng ngừa hiệu quả, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú cần thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý lưu trú, kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách và khai báo lưu trú theo quy định. Đối với khách đặt phòng trực tuyến, cần xác thực danh tính trước khi giao phòng, kiên quyết từ chối các trường hợp thông tin không rõ ràng hoặc có dấu hiệu sử dụng giấy tờ giả.
Các cơ sở cũng cần tăng cường giám sát hoạt động của khách lưu trú thông qua hệ thống camera, đặc biệt với các trường hợp thuê phòng ngắn giờ, thuê nhiều phòng cùng lúc hoặc tụ tập đông người vào ban đêm. Những biểu hiện như mang ít hành lý nhưng đem theo loa công suất lớn, đèn laser, yêu cầu phòng cách âm, che kín cửa sổ hoặc có dấu hiệu tổ chức tiệc bất thường cần được đặc biệt lưu ý và kịp thời báo cho cơ quan công an. Sau khi khách trả phòng, cơ sở lưu trú cần kiểm tra kỹ hiện trường. Nếu phát hiện các vật dụng nghi liên quan đến ma túy phải nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an.
Bên cạnh đó, chủ cơ sở cần thường xuyên tổ chức tập huấn cho nhân viên về kỹ năng nhận biết các loại ma túy, dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và quán triệt tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.
Với việc tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động liên quan đến ma túy. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm và tệ nạn ma túy, người dân và các cơ sở lưu trú cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: 0769.04.04.04 để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.