Công an quận Hoàng Mai phản hồi tuyến phố chẳng chịt 'lô cốt' do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

Quốc Thanh 27/09/2023 07:07

Công an quận Hoàng Mai, Công an TP Hà Nội cho rằng, các vị trí “lô cốt” trên tuyến phố Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm là để phục vụ dự án thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Cụ thể, theo công văn phản hồi Báo Đại Đoàn Kết, Công an quận Hoàng Mai cho biết: "Qua công tác nắm tình hình địa bàn, hiện trên tuyến phố Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm vẫn đang thi công dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Các vị trí “lô cốt” như báo nêu là để phục vụ dự án thi công trên. Ngoài ra có tình trạng một số đoạn bị vứt rác thải bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường. Cùng với đó là vẫn còn tình trạng một số cá nhân có hoạt động bán hàng rong, bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè để kinh doanh trên tuyến phố trên. Các cá nhân này lợi dụng những lúc không có lực lượng chức năng để vi phạm”.

Trước đó, nắm được tình hình phức tạp về trật tự đô thị trên địa bàn phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp lực lượng chức năng ra quân giải quyết trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), trật tự an toàn giao thông (TTATGT) xử lý các trường hợp vi phạm bán hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xe dừng, đỗ sai quy định trên toàn địa bàn phường Đại Kim.

Để giải quyết triệt để những vi phạm nêu trên, Công an quận Hoàng Mai đã tiếp tục phối hợp với UBND phường Đại Kim ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân vứt rác đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng, không dùng dỗ xe sai quy định, dọn dẹp rác thải và trả lại nguyên trạng vỉa hè như ban đầu, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vẫn cố tình vi phạm.

Trong thời gian từ ngày 5/9 đến 13/9/2023, Công an quận Hoàng Mai đã thực hiện nhiều đợt ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Đại Kim. Kết quả xử lý 13 trường hợp vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 6.050.000 đồng. Trong đó:

Lập biên bản 1 trường hợp sử dụng lòng đường trái phép làm nơi bày bán hàng hóa, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước: 2.500.000 đồng.

Lập biên bản 5 trường hợp dừng ô tô sai quy định, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 2.500.000 đồng.

Xử phạt 7 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên hè phố số tiền, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước: 1.050.000 đồng.

Hiện tại tình hình vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển đã có chuyển biển tích cực, tình hình an ninh trật tự, TTCC, TTĐT được đảm bảo. Để đảm bảo duy trì, chống tái vi phạm, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương duy trì công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý, không để tái vi phạm.

Trước đó, Báo Đại đoàn kết đăng bài “Hà Nội: Tuyến phố chằng chịt 'lô cốt', rác thải và hàng rong” phản ánh về việc tuyến phố Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm là hai phố nối liền, chạy dọc đường Vành đai 3 qua địa phận các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì. Tuyến phố này có mật độ phương tiện đông, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Thời gian gần đây nhiều vị trí được rào chắn để phục vụ thi công dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá kết hợp rác thải. Ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, trên tuyến phố Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm, "lô cốt" mọc lên chẳng chịt, rác thải, phế liệu xây dựng vứt bừa bãi. Lòng đường bị rào chắn phân nửa, vỉa hè thành nơi vứt rác khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác. Ô tô, xe máy, người đi bộ phải di chuyển cùng làn tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Ngoài "lô cốt", rác thải, trên tuyến phố Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm đang tồn tại chục điểm bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an quận Hoàng Mai phản hồi tuyến phố chẳng chịt 'lô cốt' do Báo Đại Đoàn Kết phản ánh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO