Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhiều vụ án lớn chưa có tiền lệ
Liên tiếp trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá nhiều vụ án lớn chưa từng có tiền lệ, được Chính phủ và Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao.
Cách đây một năm, tháng 8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện và xác lập chuyên án về nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tổ chức huy động vốn trái phép bằng đồng tiền kỹ thuật số TCIS qua mô hình đa cấp - lấy tiền của người đầu tư trước trả cho người đầu tư sau.
Nhóm đối tượng do Nguyễn Chánh Đáng (sinh 1986, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu đã lập trang web đăng thông tin “Công ty công nghệ TCIS ở Canada có văn phòng đại diện tại Việt Nam” chuyên về máy tính lượng tử, blockchain, token có giá trị lớn. Nhưng thực ra nhóm đối tượng không có liên kết gì với TCIS và phía doanh nghiệp Canada cũng không đặt văn phòng nào tại Việt Nam.

Quảng bá về đồng tiền số TCIS (trong đó có một đối tượng ở Phú Thọ đắc lực góp sức), huy động tiền từ nhiều người tham gia, các đối tượng còn tổ chức hội thảo lớn quy tụ hàng trăm nhà đầu tư tại Suối Hai, Hà Nội (thuê cả người nước ngoài diễn vai doanh nhân thành đạt), lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo mô hình đa cấp. Chỉ trong vòng một năm chúng đã tạo lập được hàng ngàn tài khoản và huy động tới 50 tỷ đồng.
Vụ án này chưa có tiền lệ và đã cảnh tỉnh nhận thức, khuyến cáo mạnh mẽ đối với nhiều người khi tiền số chưa được cấp phép tại Việt Nam. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã thông báo rộng rãi để các bị hại, người liên quan ra trình báo để được bảo vệ quyền lợi khi mà nhiều người còn nghĩ rằng họ chưa có tổn thất.
Tháng 6/2026 Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục lập chiến công xuất sắc khi kịp thời ngăn chặn, phá án đối với một ổ nhóm người nước ngoài khi chúng chưa kịp thực hiện lừa đảo.
Qua tin báo từ quần chúng và nắm bắt tình hình cơ sở, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án và bắt giữ 18 đối tượng người nước ngoài đang âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo công nghệ cao tại Phú Thọ.

Nhóm đối tượng này nhập cảnh trái phép từ nhiều con đường khác nhau, đã di chuyển bằng taxi, ăn nghỉ và đi qua nhiều tỉnh thành nước ta trong thời gian dài nhưng khi đến Phú Thọ chỉ vài ngày thì bị phát hiện.
Về công tác gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) và trấn áp tội phạm từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: vụ án “xã hội đen núp bóng doanh nghiệp” xảy ra tại khu vực Vĩnh Phúc (cũ) đang tiếp tục được điều tra mở rộng, và Cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản liên quan.
Đây là vụ án gây chấn động dư luận, người dân rất quan tâm và thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm phá án của Công an tỉnh Phú Thọ khi số lượng bị can khá lớn (18 người), liên quan nhiều cựu cán bộ.

Về vụ xâm phạm bản quyền phần mềm trái phép, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: đây cũng là vụ án liên quan sở hữu trí tuệ có tính chất mới, lần đầu tiên được khởi tố khi phần mềm của Microsoft office được download trái phép trên mạng để cài đặt vào máy tính, tích vào giá trị hợp đồng mua bán sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.
Về vụ một học sinh tố giác vi phạm thi cử ở xã Cao Phong, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Cao Phong đã vào cuộc rất khẩn trương sau khi có tin trên mạng xã hội, xác định người tố giác không có căn cứ và đã tiến hành xử phạt hơn 6 triệu đồng, gỡ bỏ thông tin trên trang cá nhân.
Liên quan chiến dịch thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu mẫu tới gần 19.500 mẫu sinh phẩm từ 20.288 người, đạt tỷ lệ trên 96% - thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của lực lượng và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ.
Gìn giữ ANTT và trấn áp tội phạm thời gian qua, không chỉ triệt phá nhiều vụ án chưa có tiền lệ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, sự kiện giỗ Tổ Hùng Vương, có nhiều tham mưu xuất sắc góp sức cho mục tiêu cán đích tăng trưởng 2 con số của tỉnh Phú Thọ trong năm 2026.