Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công 2 chuyên án lớn

Tấn Thành - Chí Đại 13/04/2023 12:16

Sáng 13/4, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến khen thưởng nóng các đơn vị thuộc Công an Quảng Nam vừa triệt phá hai chuyên án ma túy và tội phạm buôn bán thuốc nổ trên địa bàn tỉnh này.

Báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu hoạt động phức tạp của đường dây chuyên mua bán ma túy với khối lượng lớn từ tỉnh, thành khác về địa bàn tỉnh để bán lại kiếm lời.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về 2 chuyên án.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh, triệt xóa. Sau hơn 2 tháng tập trung theo dõi, nắm được diễn biến hoạt động của đối tượng chính trong chuyên án và thu thập tài liệu, thông tin, chứng cứ hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Đến ngày 9/4, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi) và Huỳnh Khánh Trình (33 tuổi) cùng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” khi các đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ tỉnh Nghệ An về địa bàn tỉnh Quảng Nam để tiêu thụ, thu giữ 5 bánh heroin (với trọng lượng 1,908kg), 72 viên ma túy tổng hợp, với trọng lượng 7,35g) và 4 điện thoại di động, 1 xe máy và 4,5 triệu đồng.

Ông Lê Văn Dũng khen thưởng cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

“Qua trình theo dõi, bắt giữ đối tượng Ninh và Trình hết sức khó khăn, đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, nhưng với tinh thần quyết tâm, sự nhạy bén của các trinh sát, sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá được đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và đối tượng trong quá trình truy bắt”, Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Đối với chuyên án thứ 2, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ” xảy ra ngày 17/11/2022 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 4/4 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vạn (42 tuổi) ở tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Qua đấu tranh với đối tượng Vạn cùng các thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Bôn cùng ở TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang khám xét chỗ ở của 2 đối tượng tại TP Bắc Giang. Qua khám xét, công an thu giữ hơn 8,7 tấn thuốc nổ. Hiện Công an tỉnh đang di lý các đối tượng về Quảng Nam phục vụ điều tra.

Các đơn vị được biểu dương, khen thưởng nóng.

“Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ số lượng lớn, hoạt động tinh vi, gây khó khăn trong hoạt động điều tra, nhất là việc điều tra mở rộng, bắt giữ các đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, Đại tá Nguyễn Hà Lai chia sẻ.

Triệt phá thành công 2 vụ án trên, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã thay mặt Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng nóng 2 đơn vị trực tiếp điều tra, khám phá 2 vụ án nói trên, mỗi đơn vị 20 triệu đồng. Đồng thời thưởng nóng 3 đơn vị khác của Công an Quảng Nam, mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Quang cảnh buổi giao ban.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh: “Việc điều tra, khám phá các vụ việc này có ý nghĩa lớn, kịp thời ngăn ngừa tội phạm, không để ma túy, thuốc nổ len lỏi vào đời sống, chặn đứng nhiều hệ lụy lớn cho xã hội.

Ông Lê Văn Dũng cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương vào cuộc để tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời tích cực tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong các lực lượng của đơn vị để tiếp tục đấu tranh trấn áp, ngăn ngừa tội phạm, giữ bình yên cho cuộc sống.

Lực lượng Công an thu giữ số lượng ma túy của đối tượng Ninh và Trình.

Dịp này, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Phòng Ngoại tuyến Công an Nghệ An cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triệt phá 2 chuyên án trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thành công 2 chuyên án lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO