Báo Đại đoàn kết Công nghệ

Công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ Nhất về Thanh niên

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ Nhất về Thanh niên

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Bộ Nội Vụ phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ Nhất về Thanh niên. Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng; Quyền Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam – bà Ritsu Nacken; Các chuyên gia của UNFPA, Ban chỉ đạo Dự án VNM8P03, Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến dự.

Phát biểu tại lễ công bố, Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam – bà Ritsu Nacken nêu rõ: “ Nếu chúng ta không đầu tư cho giới trẻ ngay từ bây giờ thì sẽ tạo ra một xã hội không có sự tham gia của người trẻ tuổi. Chúng ta cần xem xét các chính sách cso tác động tới Thanh thiếu niên ở tất cả các cấp và xây dựng các giải pháp liên ngành. Những giải pháp này phải được đầu tư nguồn lực đầy đủ và có cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình để các chương trình và chính sách dành cho Thanh thiếu niên được hiệu quả , thiết thực hơn”.

Theo kết quả điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014, Việt Nam đã bước vào giai đoạn cơ cấu “ Dân số vàng” với tỷ lệ Thanh niên cao nhất trong lịch sử, Thanh niên chiếm 27,7% dân số cả nước. Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển Kinh tế- Xã hội của Việt Nam.

Toàn cảnh lễ công bố

Báo cáo Quốc gia lần thứ Nhất về Thanh niên tập trung phân tích thực trạng của Thanh niên trong các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Lao động và Việc làm; Chăm sóc sức khỏe và sự tham gia của Thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách thuộc các lĩnh vực này. Báo cáo cung cấp bằng chứng cho việc xây dựng Kế hoạch phát triển Thanh niên sau năm 2015, sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005, Chiến lược và các chính sách liên quan đến phát triển Thanh niên Việt Nam ở cấp Quốc gia và các địa phương.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy: Ngoài những kết quả, thành tựu đã đạt được, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong việc giúp cho Thanh niên, đặc biệt là nhóm Thanh niên yếu thế, được tiếp cận giáo dục và đào tạo có chất lượng, cso công việc ổn định, được chăm sóc sức khỏe và được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách có liên quan tới cuộc sống của Thanh niên.

Minh Quân