Văn hóa

Công bố thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô Huế lần thứ VII

Nguyễn Quốc 30/01/2024 20:53

Ngày 30/1, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế đã tổ chức họp báo công bố thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô Huế lần thứ VII, giai đoạn 2018-2023.

anh1.jpg
Họp báo công bố thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô Huế lần thứ VII. Ảnh: H.T.

Đây là Giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh, được tổ chức 5 năm một lần, xét tặng cho những tác phẩm, công trình sáng tạo văn hóa nghệ thuật có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Huế.

Giải thưởng còn nhằm động viên văn nghệ sĩ không ngừng say mê, sáng tạo nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Theo ban tổ chức, những tác phẩm, công trình sáng tạo, nghiên cứu, lý luận phê bình văn học nghệ thuật thuộc các lĩnh vực âm nhạc, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian công bố kể từ ngày 1/4/2018-31/3/2023 có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Huế sẽ được xét tặng.

Giải thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô được xếp theo hạng A, B, C. Các giải thưởng bao gồm: 8 giải hạng A, 18 giải hạng B và 32 giải hạng C.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 9/2024 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên - Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công bố thể lệ giải thưởng văn học nghệ thuật Cố đô Huế lần thứ VII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO