Công đoàn Công an TP Hà Nội: 'Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển'

Xuân Ngọc 08/09/2023 21:00

Ngày 8/9, Công đoàn Công an TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công an TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự Đại hội có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Công đoàn Công an TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội còn có 193 đại biểu đại diện cho gần 2.200 đoàn viên công đoàn trong toàn lực lượng Công an thành phố.

Đại hội Công đoàn Công an TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Công an thành phố. Đại hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Công an thành phố đã cùng với các lực lượng nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; các cấp Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình; đồng thời tập hợp, vận động đoàn viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt công tác chiến đấu, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Ghi nhận những thành tích trong hoạt động, tổ chức Công đoàn các cấp trong Công an TP Hà Nội đã được trao tặng nhiều phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công an nhân dân.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã biểu dương những kết quả mà Công đoàn Công an thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Giao 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, Công đoàn Công an thành phố cần làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên. Cùng với việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong công tác quản lý đoàn viên và lãnh đạo tổ chức các hoạt động công tác Công đoàn, Công đoàn Công an thành phố cần quan tâm công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức Công đoàn tại các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân. Tại hội nghị, Ban tổ chức Đại hội đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc triển khai tổ chức bộ máy của Phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị sau khi tổ chức lại mô hình bộ máy mới, trong đó thành lập Ban Công đoàn trên cơ sở từ cơ quan công đoàn. Thượng tá Lương Đức Hải, Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn, giữ chức vụ Trưởng ban Công đoàn; Trung tá Bùi Anh Đức và Trung tá Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ Phó trưởng ban Công đoàn Công an TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công đoàn Công an TP Hà Nội: 'Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO