Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam họp báo tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất

Phượng Khánh 04/08/2023 15:06

Ngày 4/8, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam họp báo công bố Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất, năm 2023 được tổ chức từ ngày 8 đến 12/8, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Đây là hoạt động hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Đại hội cho biết: Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất, năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là sân chơi chung của toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức toàn ngành Ngân hàng; thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của ngành Ngân hàng. Đại hội nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nét đẹp văn hóa của các đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng đến toàn xã hội, với mục đích và thông điệp “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước”.

Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ nhất có sự tham gia của 57 đơn vị và tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng với hơn 2.500 vận động viên; gồm 6 môn thi đấu: Bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, chạy điền kinh, bóng đá nam, nữ 7 người; tổng số 44 nội dung thi đấu. Thời gian thi đấu chính thức từ sáng 9/8 đến 12/8. Riêng bóng đá thi đấu từ ngày 1/8 đến 7/8.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội, phát biểu tại buổi họp.
Ông Nguyễn Văn Tân, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội, phát biểu tại buổi họp.

Tại Đại hội Thể dục thể thao lần này, Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân và giải toàn đoàn cho các vận động viên thắng cuộc. Trong đó, giải cá nhân gồm các giải: Nhất, nhì và đồng hạng ba. Tại hạng mục này Ban tổ chức sẽ trao: 100 huy chương vàng, 100 huy chương bạc, 200 huy chương đồng của Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao), linh vật Đại hội và tiền thưởng cho các vận động viên đạt giải. Riêng môn bóng đá sẽ trao cúp: Nhất, nhì, ba; vận động viên nhận huy chương của Cục Thể dục thể thao và tiền giải thưởng.

Đối với giải toàn đoàn, Ban tổ chức trao các giải: Nhất, nhì, ba, khuyến khích và giải phụ. Giải nhất, nhì, ba sẽ được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kèm theo cúp và tiền giải thưởng. Giải khuyến khích và giải phụ được nhận bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam họp báo tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO