Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Công khai đào đất chân đê

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công khai đào đất chân đê

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không được cấp phép xây dựng nhà máy sản xuất gạch cũng như giấy phép khai thác đất bãi, nhưng Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ vẫn xây dựng nhà máy, công khai đào đất ngay tại chân đê Hữu sông Hồng và toàn bộ khu đất bãi làm nguyên liệu…

Công khai đào đất chân đê

Cty Thiên Trần Vũ công khai đào đất tại chân đê Hữu sông Hồng (Ảnh: Trần Duy Hưng).

Nhộn nhịp công trường đào đất chân đê…

Đầu giờ chiều ngày 23/10, có mặt tại đê Hữu Hồng, đoạn qua địa bàn thôn Hữu Bị A, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc (Nam Định), PV Đại Đoàn Kết quan sát thấy trên khu đất bãi ven sông rộng hàng chục nghìn m2 có một nhà máy sản xuất gạch Tuynen khá lớn.

Theo tấm biển quảng cáo khổ lớn dựng ven đê, gần cổng vào thì đây là Nhà máy sản xuất gạch Tuynen Hữu Bị, thuộc Công ty CP thương mại và dịch vụ Thiên Trần Vũ.

Đặc biệt, theo quan sát của PV, trong suốt buổi chiều ngày 23/10, tại khu đất bãi thuộc khuôn viên nhà máy, có ít nhất 2 chiếc máy xúc liên tục thực hiện việc đào đất ở địa điểm thuộc góc phía nam, ngay sát chân đê Hữu Hồng. Độ sâu của điểm bãi bị moi đất khá sâu bởi mỗi lần thực hiện việc xúc đất cần của chiếc máy xúc phải gập, trúc thẳng xuống hố sau đó mới đưa được đất lên. Lượng đất đào lên được đổ thành nhiều dãy cao quá đầu người.

Trong khi hai chiếc máy xúc thực hiện việc đào, móc đất thì mấy chiếc xe tải cũng nuối đuôi nhau chở đất đã được móc lên về khu vực sản xuất gạch-cách đó mấy trăm mét, nằm sát kè sông-nơi lượng đất tập kết cũng đã cao như núi, trải rộng trên diện tích cả nghìn m2…

Không chỉ có vậy, theo quan sát của PV, ngoài phần diện tích xây dựng nhà xưởng, phần lớn đất còn lại của khu đất bãi trong khuôn viên nhà máy cũng đã bị xúc hết, biến cả một vùng đất bãi thành một cái hố vừa sâu vừa rộng. Do đất phía trong bãi đã bị đào, xúc thành hố nên phần ngăn cách giữa kè sông Hồng và bãi sông chỉ còn lại là một chiếc gờ chạy dài với lơ thơ vài cây cỏ mọc lên…

Phạt? Cứ phạt!

Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn việc khai thác đất của Nhà máy gạch Tuynen Hữu Bị, chiều cùng ngày PV đã tìm gặp ông Trần Doãn Thái, trưởng thôn Hữu Bị A. Tuy nhiên, vị trưởng thôn tỏ ra khá dè dặt trong việc thông tin.

Ông cho biết, trước đây khi một số lò gạch thủ công còn hoạt động tại khu vực nhà máy gạch Tuynen hiện nay thì việc sản xuất ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống của người dân trong thôn ở phía trong đê, từ ngày nhà máy gạch Tuynen hoạt động (theo ông Thái là khoảng từ năm 2008 trở lại đây) thì không ảnh hưởng gì.

Ông cũng cho hay bản thân đã có một số lần vào nhà máy xin gạch về làm đường cho cho thôn. Khi thôn xây dựng nhà văn hóa, Công ty Thiên Trần Vũ cũng có ủng hộ kinh phí…

Trái ngược với ý kiến của vị trưởng thôn, khi được hỏi, một số người dân trong thôn Hữu Bị tỏ ra rất bức xúc. Theo họ, ngoài việc xâm hại hành lang bảo vệ đê điều, hoạt động của nhà máy gạch Tuynen đang ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nhất là thường xuyên phải chịu cảnh bụi, cát bay vào nhà.

“Tết vừa rồi làm cơm xong chúng tôi phải đổ cả xuống ao vì cát bay vào. Chúng tôi cũng đã kiến nghị chính quyền xử lý nhiều lần nhưng không được, còn bị người của công ty đe dọa…”, ông Trần Doãn Khiêm, một người dân trong thôn phản ánh.

Chiều cùng ngày, làm việc với ông Mai Đình Thân - Chủ tịch UBND xã Mỹ Trung tại trụ sở xã, PV được sáng tỏ hơn những sai phạm của Công ty Thiên Trần Vũ. Theo ông Thân, ban đầu công ty này đến thuê đất là để phục vụ mục đích mở xưởng đóng tàu. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này không đóng tàu mà chuyển sang hoạt động sản xuất gạch Tuynen.

Ông Thân cho biết, mới đây, chính quyền địa phương cũng đã thành lập đoàn, thực hiện kiểm tra hoạt động của Thiên Trần Vũ, kết luận: Công ty đã và đang vi phạm nhiều khoản, nhiều điều trong Luật Đê điều. Trong đó, công ty đã xây dựng Nhà máy sản xuất gạch trên bãi ngoài đê Sông Hồng; thực hiện việc khai thác đất làm nguyên liệu tại đây khi chưa có giấy phép; xây dựng dây chuyền sản xuất gạch 11 ngay trong phạm vi bảo vệ kè sông; xây dựng một tường chắn cao 4m, dài 25m cách đỉnh kè 5m theo phương vuông góc với dòng chảy; xây dựng một mố nhô trên mái kè; và đặc biệt là hành vi khai thác đất bãi làm nguyên liệu như đã đề cập…

Nhìn nhận các vi phạm của Công ty Thiên Trần Vũ là nghiêm trọng tuy nhiên ông Thân thừa nhận việc xử lý của chính quyền đang gặp khó khăn.

“Từ ngày tôi làm Chủ tịch UBND xã (tháng 6/2015-PV) đã ký quyết định xử phạt công ty này một lần, mức phạt là 3 triệu đồng. Tuy nhiên công ty không chấp hành nộp phạt”, ông Thân cho biết thêm. Thực tế hơn là ngay cả khi chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, kết luận các vi phạm nhưng-như đã đề cập- vào thời điểm PV đến thực tế, công ty này vẫn thực hiện các hoạt động vi phạm như bình thường…

Dư luận đặt câu hỏi tại sao đến giờ Công ty Thiên Trần Vũ vẫn có thể ngang nhiên, công khai thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật?

Trần Duy Hưng