Công nghệ thông tin hay nhưng vẫn chậm được áp dụng
Hôm qua (25-6), Diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2015 do Hiệp hội Phần mềm và CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Tại diễn đàn này, các diễn giả quan tâm nhiều đến việc ứng dụng của loại hình khoa học kỹ thuật này vào các ngành mà cấp thiết nhất hiện nay là ngành y tế. “Tại sao cho đến nay mô hình ứng dụng CNTT vào ngành y tế vẫn chưa được như mong muốn?” - PGS.TS Nguyễn Ái Việt, Viện trưởng Viện CNTT, ĐHQG Hà Nội đặt vấn đề. Còn đại diện Bộ Y tế, TS Lương Chí Thành, Phó Cục trưởng Cục CNTT thì cho rằng, ngành y tế cũng đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng vào nhiều cơ sở y tế, tại nhiều công đoạn khác nhau trong chuỗi quản lý và điều trị như thanh toán BHYT, bệnh án điện tử... nhưng, “Y tế không như các ngành kinh tế như ngân hàng chẳng hạn để có nhiều vốn đầu tư nên cho đến nay, chúng tôi còn chưa thể tiệm cận được nhiều với CNTT như mong muốn”.
Đến từ Viện KHCN tiên tiến Nhật Bản (JAIST), GS.TS Hồ Tú Bảo cho rằng có thể chia y tế thành 3 khối thông tin: Quản lý, lâm sàng và cận lâm sàng. Ông nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng và tiên quyết là phải có bệnh án điện tử thống nhất toàn ngành. Bệnh án điện tử sẽ là cuộc cách mạng thay đổi tất cả trong y tế. Muốn vậy, theo ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (VNPT), “quan trọng là chúng ta phải có cơ sở dữ liệu tập trung để từ đó các cơ sở y tế có thể kết nối với nhau”.
Nói đến ứng dụng CNTT, không thể nói đến các mạng xã hội. Về vấn đề này, chuyên gia Alvin Sheng Hui Tan, Giám đốc chính sách công Facebook Đông Nam Á cho rằng: Các mạng xã hội nói chung, Facebook nói riêng có tính kết nối cao nên có thể cung cấp thông tin rất hiệu quả. Cũng nhờ qua Facebook, chúng ta có thể kêu gọi cộng đồng mạng tham gia cung cấp, hỗ trợ tạng người, máu - ông Giám đốc Facebook Đông Nam Á nhấn mạnh.
Tại Diễn đàn, nhiều chủ đề thảo luận khác như: Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công, phát triển giao thông đô thị thông minh và xây dựng đô thị đáng sống cũng được diễn ra. Các diễn giả báo động: Không chỉ sau này mà ngay bây giờ, chúng ta đang thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng nhân lực CNTT.