Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Công nhận người từng hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là vợ liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công nhận người từng hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là vợ liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo chính quyền địa phương mặc dù chưa kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng nhưng trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có nhiều yếu tố đặc biệt, nhiều năm được gia đình liệt sĩ coi như người trong nhà.

Chiều ngày 18/7, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan này vừa có quyết định bổ sung tình hình thân nhân liệt sĩ và trợ cấp với bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

Theo quyết định này, bà Nguyễn Thị Lệ sẽ được công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã hy sinh ở chiến dịch Mậu Thân năm 1968, sau đó được an táng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248, hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 1/8/2026 là 2,789 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, bà cũng nhận trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng (dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn không nơi nương tựa) là 2,231 triệu đồng/tháng. Tổng cộng mức tiền là 5,020 triệu đồng/tháng, có truy lĩnh trợ cấp tháng 7. Các quyết định này được đưa ra dựa trên căn cứ hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên-Bằng Tổ quốc ghi công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/1/1978.

Bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi vừa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Q.V.
Bà Nguyễn Thị Lệ, 80 tuổi vừa được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Q.V.

Trước đó, UBND xã Vàm Cỏ đã tổ chức cuộc họp với thân tộc họ Huỳnh (của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) để lấy ý kiến về mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Cuộc họp có sự tham dự của các bậc cao niên, trưởng tộc cùng người thân trực hệ của liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, sau khi xem xét các thông tin và trao đổi, các thành viên trong gia tộc thống nhất xác nhận, bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Sáu người thân trực hệ và đại diện gia tộc đã ký xác nhận vào hồ sơ gồm bà Huỳnh Thị Sảnh, ông Huỳnh Văn Chín, bà Huỳnh Thị Lê, ông Huỳnh Văn Mười, ông Huỳnh Văn Nhỏ và ông Lê Văn Xem. Được biết, sự thống nhất của gia đình là một trong những căn cứ để địa phương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo UBND xã Vàm Cỏ, trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ có nhiều yếu tố đặc thù. Trong thời kỳ kháng chiến, bà Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.  Trước đó khoảng 10 năm, bà Nguyễn Thị Lệ từng làm hồ sơ đề nghị được xem xét hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ nhưng chưa hoàn thiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhiều năm qua gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn coi bà Lệ là người trong gia đình.

 

Đại Trí