Công nhận thêm 4 quần thể cây di sản

X.Cường 21/12/2015 08:45

Vừa qua tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai), VQG Hoàng Liên tổ chức đón Bằng công nhận cây Di sản Việt Nam cho 4 loại cây: Đỗ quyên Quang Trụ, Hồng Quang, Thiết Sam và Trâm Ổi ở VQG Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai).

Công nhận thêm 4 quần thể cây di sản

4 quần thể cây di sản mới được công nhận.

Trước đó, ngày 27/11 dưới sự chủ trì của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã họp và nhất chí kiến nghị Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận 40 cây trong danh sách 50 mộc thụ từ các địa phương gửi về đề nghị xét duyệt công nhân là Cây di sản Việt Nam.

Đặc biệt trong cuộc họp này Hội đồng xét và nhất trí công nhận 26 cây, thuộc 4 quần thể loài cây ở VQG Hoàng Liên, đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam. Trong đó có 6 cây Đỗ quyên Quang Trụ; 7 cây Hồng Quang, 4 cây Thiết Sam Fansipan và 9 cây Trâm ổi.

Cụ thể, quần thể cây Đỗ quyên Quang Trụ, Hồng Quang, Thiết Sam và Trâm Ổi được công nhận là cây Di sản Việt Nam vì đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cây di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam quy định. Quần thể 6 cây Đỗ quyên Quang Trụ tiêu biểu, đại diện cho quần thể 20 cá thể phân bố trên tuyến đường từ Cát Cát lên đỉnh Fansipan trong khu vực diện tích khoảng 1.000m2, ở độ cao 2.715m, có độ tuổi trung bình khoảng 267 năm tuổi.

Quần thể 7 cây Hồng Quang tiêu biểu, đại diện cho quần thể 16 cá thể phân bố ở độ cao 1.200m đến độ cao 2.700m trên đường từ Trạm Tôn lên đỉnh Fansipan, có độ tuổi trung bình khoảng 199 năm tuổi.

Quần thể 4 cây Thiết Sam Fansipan tiêu biểu, phân bố ở độ cao 2.829m trên cung đường từ Cát Cát lên đỉnh Fansipan, có diện tích khoảng 1.000m2, số lượng cá thể ít, tồn tại trong một khu phân bố duy nhất, rải rác từ độ cao 2.600m đến độ cao 2.900m, độ tuổi trung bình khoảng 230 năm tuổi.

Quần thể 9 cây Trâm Ổi phân bố ở độ cao 2.145m có diện tích khoảng 10.000m2 trên cung đường từ Sín Chải lên đỉnh Fansipan, độ tuổi trung bình khoảng 384 năm tuổi.

Việc công nhận thêm 4 quần thể cây di sản sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực để bảo tồn nguồn gen quý hiếm trên rừng Hoàng Liên, đồng thời, thu hút du khách tham gia loại hình du lịch sinh thái tại đây.

Được biết, tính đến nay, VQG Hoàng Liên đã có 6 loại cây đặc hữu, được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công nhận thêm 4 quần thể cây di sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO