Công ty CP Than Mông Dương: Hết tháng 9/2015 sẽ bố trí đủ diện sản xuất khu vực hầm lò

Xuân Quảng 16/09/2015 16:47

Sáng 16/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã khảo sát và làm việc với Công ty CP Than Mông Dương thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra hiện trường công tác
khắc phục hậu quả mưa lũ tại Công ty CP Than Mông Dương

Mỏ Mông Dương là mỏ chịu thiệt hại lớn nhất TKV trong trận mưa lũ lớn cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua. Mưa lớn gây ra ngập lụt mỏ Mông Dương khiến cho phần mặt bằng công nghiệp mỏ bị đất đá trôi lấp; phần hầm lò nước ngầm chảy vào lưu động lớn làm ngập toàn bộ đường lò mức -250 trở lên; ngập một phần mức -97,5; hệ thống trạm điện, hầm bơm thoát nước mỏ, các gương lò chợ, lò chuẩn bị sản xuất bị ngập lụt... Từ ngày 29/8 mỏ dừng sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm hơn 4.000 lao động của Công ty với tổng thiệt hại ước tính trên 500 tỷ đồng.

Khi sự cố xảy ra, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tập đoàn cùng các cấp chính quyền địa phương, Công ty đã nỗ lực xử lý sự cố ngập mỏ. Theo đó, công tác bơm thoát nước hầm lò được tập trung cao độ. Từ ngày 29/7 đến 14/9 đã bơm rút ra khỏi mỏ gần 4,3 triệu m3 nước; đồng thời tập trung khôi phục hầm bơm, trạm điện mức -97,5 Trung tâm; hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc, khí nén cấp nước... khu vực hầm lò đến mức -250...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn cho biết: Trận mưa lớn vừa qua đã làm cho TKV bị thiệt hại khoảng 1.200 tỷ đồng. Do tác động hậu quả của đợt mưa lũ, giá thành của than dự kiến tăng thêm 12.000 đồng/tấn; lợi nhuận giảm 500 tỷ đồng so với kế hoạch. Thời gian tới, TKV tập trung ưu tiên số 1 khắc phục hậu quả mưa lụt vừa qua, khôi phục sản xuất hoàn thành kế hoạch, đảm bảo doanh thu của ngành; đồng thời rà soát cùng địa phương giải quyết sớm ổn định đời sống cho người dân. Song song với việc triển khai dự án, sẽ giao cơ quan tư vấn rà soát hệ thống hầm lò và lộ thiên để xây dựng Dự án tổng thể kỹ thuật cho ngành Than…

Trên cơ sở ý kiến tham gia của lãnh đạo TKV cùng các sở, ngành liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc yêu cầu TKV và Công ty CP Than Mông Dương lập phương án bố trí lao động trong thời gian khắc phục sự cố ngập mỏ cũng như xây dựng phương án tiền lương với mục tiêu cao nhất là ổn định sản xuất cũng như đời sống cho người lao động.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tỉnh vừa tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ, vừa nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn tồn tại, bất cập trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng để kịp thời có điều chỉnh, định hướng xử lý, khắc phục. Do đó, mặc dù bị thiệt hại lớn do thiên tai nhưng tỉnh quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm 2015.

Cùng chung ý chí, quyết tâm với tỉnh Quảng Ninh, ngành Than nói chung và Công ty CP Than Mông Dương nói riêng đã nỗ lực xử lý sự cố, chủ động trong điều hành và khôi phục, ổn định sản xuất nhanh nhất, sớm nhất, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng than của cả nước, góp phần giữ vững các chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã biểu dương sự nỗ lực của TKV và Công ty CP Than Mông Dương trong việc đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố ngập mỏ Mông Dương. Đến nay, Công ty đã bố trí diện sản xuất cho 2 gương lò chợ khấu và cải tạo; 25 gương lò đào, xén khôi phục cho 11 công trình đào lò, khai thác ở khu vực Trung tâm mức -97,5 khôi phục sản xuất toàn bộ khu vực Đông Bắc Mông Dương mức -150 lên +25... Tuy nhiên để đảm bảo giữ vững chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và chuẩn bị tốt diện sản xuất cho năm 2016, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu TKV, Công ty CP Than Mông Dương tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ khắc phục sự cố mỏ, đảm bảo đến hết tháng 9/2015, Công ty bố trí đủ diện sản xuất khu vực hầm lò, đảm bảo việc làm cho 100% thợ lò của Công ty. Mặc dù, tiến độ khắc phục được đẩy nhanh 2 tháng so với kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối.

Về công hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ cần thực hiện một cách công bằng, đảm bảo tất cả công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được hưởng chính sách hỗ trợ chung của tỉnh, đảm bảo dân chủ. Riêng việc thực hiện chương trình tái định cư cho 109 hộ dân khu 4, phường Mông Dương, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu TP Cẩm Phả, sở ngành liên quan nhanh chóng giải quyết thủ tục cấp đất, đảm bảo 100% người dân có đất làm nhà và có nhà mới ở trước Tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng chỉ đạo các sở ban, ngành của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TKV và Công ty CP Than Mông Dương khai thác than, đặc biệt là những khu vực bị tổn thất nặng nhanh chóng khôi phục hầm lò, ổn định sản xuất. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung rà soát lại quy hoạch của ngành mình liên quan đến bãi thải mỏ, kiên quyết di dời các hộ dân sống tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao tại chân bãi thải, đảm bảo an toàn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công ty CP Than Mông Dương: Hết tháng 9/2015 sẽ bố trí đủ diện sản xuất khu vực hầm lò

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO