Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Công viên bệnh viện, tại sao không?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Công viên bệnh viện, tại sao không?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/10, lần đầu tiên, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về Thiết kế và sức khoẻ, thực trạng kiến trúc BV, y tế cơ sở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn thừa nhận, bấy lâu nay, chưa có sự phối hợp giữa ngành y tế với các nhà khoa học và kiến trúc trong việc thiết kế, xây dựng BV cũng như các cơ sở y tế. 

Công viên bệnh viện, tại sao không?

Ảnh minh họa.

Theo ông Tuấn, có lẽ chính vì vậy, các công trình y tế đã và đang hiện hữu mới chỉ đáp ứng được phần nào các yêu cầu về chỉ số giường bệnh/số dân và một số đòi hỏi khác về chuyên ngành như công năng, chức năng, trang thiết bị… phục vụ cho công tác khám chữa bệnh mà ít có địa chỉ y tế nào quan tâm đến mức độ thân thiện với các điều kiện sống của con người như môi trường sinh thái, định hướng không gian mở...

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay: Trong thời gian qua, liên quan đến vấn đề này, ngành xây dựng đã có những quy chuẩn được đưa ra đảm bảo những yêu cầu cao trong xây dựng các công trình y tế. Tuy nhiên, bà thừa nhận: Đúng như lời Thứ trưởng Tuấn nói, chúng ta đang thiếu sự hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà quy hoạch với ngành y tế trong việc hình thành và duy trì những công trình y tế đảm bảo theo những quy chuẩn này.

Một xã hội khoẻ mạnh, có năng suất lao động cao phải là một xã hội có cơ sở hạ tầng thân thiện với con người và môi trường. Xuất phát điểm như vậy, GS Alan Dinlani, đến từ Học viện quốc tế về Thiết kế và sức khoẻ, Thuỵ Điển, một chuyên gia về cả lĩnh vực kiến trúc và y tế công cộng cho hay, phải có sự kết hợp hài hoà giữa nhiều yếu tố với nhau trong một công trình xây dựng y tế.

Liên Hợp Quốc từng nhận định: Vấn đề nguy hiểm nhất hiện nay là những bệnh tật liên quan đến lối sống con người. Sức khoẻ là gì? Chúng ta có thể nhận được gần 100 triệu định nghĩa về sức khỏe khi click chuột máy tính vào trang Google. Tuy nhiên, tựu trung lại, sức khoẻ vẫn chỉ là trạng thái thoải mái về tinh thần và thể chất con người. 60 tuổi rồi mà nay ông vẫn chưa phải dùng đến thuốc.

“Ngoại trừ 20% do yếu tố di truyền, ở đây, theo ông, có đến 80% hiện thực liên quan sức khỏe còn được như vậy là do lối sống của tôi” - ông cho hay. Ông không đam mê bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến sức khỏe như: Hút thuốc lá, uống rượu, bia... Bởi ông ý thức rất rõ những hậu quả do chúng đem lại.

Tại các cơ sở y tế cũng vậy, nếu chúng ta cũng ý thức được những gì ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì mới biết cách để thiết kế nó phù hợp, có ích cho việc khám chữa bệnh cho con người. Vậy, làm thế nào để xác định được tác động này? Những nguyên tắc về thiết kế và sức khoẻ sẽ trả lời câu hỏi này - ông nhấn mạnh.

Theo GS Alan, ngành y hầu như chỉ tập trung vào các yếu tố gây ra bệnh tật để tìm ra nguyên nhân của nó và cách chữa trị chứ ít khi quan tâm đến các yếu tố làm cho con người khoẻ mạnh. Hàng cây xanh, một tiếng chim hót, một lối đi dạo hay một không gian tĩnh lặng soi bóng mặt hồ sao không là những liệu pháp xoa dịu cơn đau người bệnh?

Trần Ngọc Kha