Covid-19 diễn biến phức tạp ở Nam Á
Khu vực Nam Á ngày càng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, khi số ca nhiễm ở khu vực này lên tới hơn 12.000 trong hôm 10/4, trong đó số ca nhiễm ở Ấn Độ chiếm đến quá nửa số này bất chấp lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tuần mà Chính phủ nước này áp dụng để chặn sự lây lan của dịch.

Hàng triệu người mất việc làm do Covid-19 ở Ấn Độ. (Nguồn: AP).
Hàng triệu người mất việc
Thủ đô của Ấn Độ, New Delhi, và thành phố được xem là trung tâm tài chính Mumbai, đã trở thành những điểm nóng mới của đại dịch Covid-19. Giới chức địa phương hiện đang hối thúc Thủ tướng Narendra Modi kéo dài lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày trước khi nó hết hạn vào ngày thứ Ba tuần sau.
Lệnh phong tỏa quy mô lớn ảnh hưởng tới 1,3 tỷ dân nước này đã khiến hàng triệu người mất việc và tạo nên làn sóng nhân công làm việc ở các thành phố lớn đổ về quê hương của họ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo các bang của Ấn Độ cho rằng, điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là hạn chế số người chết do Covid-19.
“Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể phải kéo dài lệnh phong tỏa”- Manish Sisodia, Phó Thủ hiến Delhi, nói về tình trạng một số nhóm tôn giáo tụ họp hồi tháng trước khiến cho số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng đột biến.
Giới chức Ấn Độ từng cảnh báo rằng sự lây lan nhanh chóng của đại dịch có thể gây ra thảm họa đối với đất nước có hàng triệu người đang sống trong các khu ổ chuột chật hẹp, việc giãn cách xã hội gần như là bất khả thi trong khi hệ thống y tế bị quá tải.
Mối quan ngại này càng trở nên nghiêm trọng hơn ở thành phố Mumbai, nơi có hơn 1.100 người đã xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, trong đó số ca nhiễm ở các khu ổ chuột ngày một tăng. Giới chức thành phố cho rằng, việc áp lệnh phong tỏa ở những khu ổ chuột như vậy là bất khả thi.
Hiện đã có một đề xuất kéo dài lệnh phong tỏa ở Mumbai, trong khi gỡ bỏ một số biện pháp ở các khu vực xung quanh bang phía Tây Maharashtra. “Để ngăn chặn dịch bệnh, nỗ lực của chúng ta cần phải được đẩy mạnh, và tính trước một bước”- ông Vikas Swarup, một quan chức ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ, nói.
Thêm biện pháp khẩn cấp
Con số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ hiện được đánh giá là chưa phải cao nếu so sánh với phần còn lại của thế giới, và lệnh phong tỏa mà nước này áp dụng đã giúp ngăn chặn được một đợt tăng đột biến số ca nhiễm.
Một bản đánh giá nội bộ mà Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ công bố mới đây đã dự báo rằng, số lượng ca nhiễm virus corona chủng mới ở nước này sẽ đạt 820.000 vào khoảng giữa tháng 4 nếu như lệnh phong tỏa không được áp dụng.
“Nếu như số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến, nó có thể khiến các bệnh viện và bác sĩ của chúng tôi chịu sức ép lớn”- ông Swarup nói- “Đặc biệt là khi mà tiêu chuẩn của các dịch vụ y tế ở mỗi khu vực lại rất khác nhau”.
Số ca tử vong vì Covid-19, căn bệnh gây nên bởi virus cororna chủng mới, ở Ấn Độ đã lên tới 199 trong hôm 10/4. Ở nước láng giềng Pakistan, con số ca nhiễm là 4.601, trong đó số người tử vong là 66.
Chính quyền các cấp ở Pakistan đã cảnh báo về việc áp dụng những hình phạt cực kỳ hà khắc nếu như người dân vi phạm lệnh phong tỏa để đi đến hành lễ tại nhà thờ. Các quy định này chỉ cho phép 5 người được cầu nguyện cùng thời điểm tại một nhà thờ Hồi giáo, thế nhưng trong tuần trước vẫn có rất nhiều người tụ họp để cầu nguyện với số người vượt xa con số 5.
Pakistan cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 900 triệu USD để hỗ trợ 12 triệu hộ gia đình, mỗi hộ 12.000 rupee/tháng trong vòng 3 tháng. Đây là gói hỗ trợ lớn nhất trong lịch sử của Pakistan.
“Đây là một thành tựu to lớn đối với Chính phủ của chúng tôi nhằm chuyển tiền mặt tới xã hội, trên quy mô cực rộng”-Thủ tướng Pakistan Imran Khan viết trên mạng xã hội Twitter vào thời điểm công bố gói hỗ trợ.