Covid-19 kéo giảm tuổi thọ

Bảo Thư 08/11/2021 07:20

Nghiên cứu của Đại học Oxford được thực hiện ở 37 quốc gia, vùng lãnh thổ có thu nhập trung bình và cao, trong đó so sánh tuổi thọ của người dân vào năm 2020 với tuổi thọ giai đoạn 2005-2019.

Nghiên cứu cũng cho rằng, trong giai đoạn 2005-2019, tuổi thọ trung bình ở đàn ông và phụ nữ đều tăng ở tất cả 37 địa điểm được nghiên cứu. Trong năm 2020, tuổi thọ giảm nhiều nhất ở Nga với 2,33 năm ở nam giới và 2,14 năm ở nữ giới. Tiếp đến là Mỹ với lần lượt 2,27 năm và 1,61 năm.

Tiến sĩ Nazrul Islam, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết ông và các cộng sự bị “sốc” trước những phát hiện mới nhất về tác động của Covid-19 với tuổi thọ của con người. “Không có gì khiến tôi bị sốc nhiều như đại dịch”, ông nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Covid-19 kéo giảm tuổi thọ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO