CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Trường Chinh
Rạng sáng 21/10, Đội CSGT đường bộ số 3, Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh, xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.
Khoảng 1h30 ngày 21/10, tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 3, Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, trực tiếp chỉ huy các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên gây mất an toàn giao thông.
Sau khi phổ biến nhiệm vụ, các tổ công tác nhanh chóng di chuyển đến địa bàn được phân công. Đến khoảng 2h, lực lượng CSGT tiến hành lập chốt kiểm soát trên đường Trường Chinh, tổ chức kiểm tra các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Thời điểm rạng sáng, đường phố thưa phương tiện hơn ban ngày nhưng vẫn có người điều khiển xe máy vi phạm quy định về an toàn giao thông. Qua ghi nhận, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông và vi phạm nồng độ cồn.
Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện, hướng dẫn người điều khiển vào khu vực kiểm tra. Các trường hợp được kiểm tra giấy tờ, xác minh thông tin và đo nồng độ cồn khi cần thiết. Những hành vi vi phạm được lập biên bản, xử lý theo quy định.
Trong hơn một giờ tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xử lý 12 trường hợp vi phạm, trong đó 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện.
Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.
Khi phát hiện lực lượng CSGT, nam thanh niên cầm lái lập tức tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển, người ngồi sau bị ngã và được lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ, trong khi người điều khiển phương tiện đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Làm việc với tổ công tác, nam thanh niên ngồi sau cho biết sinh năm 2010, đang cùng bạn đi ăn đêm. Khi nhìn thấy CSGT, do lo sợ bị xử phạt vì vi phạm giao thông, cả hai đã tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, người ngồi sau bị ngã, còn người cầm lái tiếp tục bỏ chạy.
Vụ việc cho thấy sự nguy hiểm từ tâm lý né tránh lực lượng chức năng của một bộ phận thanh thiếu niên khi vi phạm giao thông. Việc không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu, phóng nhanh và tăng ga bỏ chạy không chỉ khiến người điều khiển phương tiện đối mặt với nguy cơ tai nạn mà còn đe dọa an toàn của những người cùng lưu thông trên đường.
Theo Đại úy Trần Tiến Đạt, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 3 đã xây dựng phương án bố trí lực lượng, đồng thời tăng cường phối hợp với công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn được phân công quản lý.
“Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm của thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu và đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông”, Đại úy Trần Tiến Đạt cho biết.
Đại úy Đạt thông tin thêm, trong đợt kiểm tra vào rạng sáng 21/10, lực lượng chức năng tập trung phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
Trong số các trường hợp bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên Đ.D.K. sinh năm 2008, trú tại Hà Nội, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AM-057XX, vi phạm nồng độ cồn.
Kết quả kiểm tra cho thấy, người này có nồng độ cồn ở mức 0,132 mg/l khí thở.
Làm việc với tổ công tác, nam thanh niên cho biết, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhóm bạn đã rủ nhau đi uống bia. Sau đó, người này vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông và bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm.
Sau khi được cán bộ CSGT thông báo kết quả kiểm tra và giải thích về nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, nam thanh niên thừa nhận vi phạm, hứa không tái phạm.
Đại úy Trần Tiến Đạt khuyến cáo, thanh thiếu niên khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và bảo đảm phương tiện có đầy đủ biển kiểm soát theo quy định.
Đại úy Đạt cũng đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.
Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý trực tiếp trên đường, việc tuyên truyền pháp luật giao thông cho thanh thiếu niên cũng được xác định là giải pháp cần thiết. Gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng cần phối hợp nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, nhất là trong nhóm người trẻ.
Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát vào khung giờ đêm muộn, rạng sáng nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi nguy hiểm, không để những vi phạm kéo dài dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Đội CSGT đường bộ số 3 tiếp tục phối hợp với công an các phường triển khai các phương án kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội.







