Chính trị

Cú hích lớn mang tinh thần và khát vọng mới

Cẩm Thúy 21/08/2025 08:00

Giữa những ngày tháng Tám lịch sử này, sự kiện hơn 250 dự án, công trình được khánh thành, khởi công với tổng vốn đầu tư lên đến con số kỷ lục 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó, đáng nói 63% vốn đầu tư đến từ khu vực tư nhân là một dấu mốc tốt đẹp kỳ vọng nền kinh tế bước vào một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên của sự trỗi dậy mạnh mẽ được dẫn dắt bởi sức mạnh nội sinh và động lực chính từ khu vực kinh tế tư nhân.

250 dự án, công trình, 1,28 triệu tỷ đồng với 63% nguồn vốn đến từ khu vực tư nhân, là cú hích lớn vào nền kinh tế, mở ra một chương mới cho hành trình phát triển của đất nước. Hơn thế, nói như Thủ tướng Phạm Minh Chính, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công dịp này “mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia”.

thoi-luan(1).jpg
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được khánh thành ngày 19/8, với tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt là, trong số 250 dự án, công trình đã xuất hiện các dự án, công trình mang dáng dấp của các nhà đầu tư tư nhân lớn, do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ như: Dự án cầu Rạch Miễu 2, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel; khởi công 22 dự án nhà ở xã hội… tại hàng loạt tỉnh thành trên cả nước. Các dự án kể trên đều có dấu ấn đặc biệt của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước.

Đây là quá trình nỗ lực không ngừng trong việc cải cách thể chế, kiến tạo một môi trường đầu tư ngày càng minh bạch và thông thoáng. Việc khu vực tư nhân mạnh dạn tham gia đầu tư với tỷ trọng chiếm tới 63% cho thấy dòng vốn này không chỉ mang ý nghĩa tài chính, mà còn là sự công nhận cho định hướng đúng đắn trong việc xem kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Sự tham gia chủ đạo của nguồn vốn tư nhân trong làn sóng đầu tư này đã đánh dấu một bước chuyển mình về chất trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam. Tác động lan tỏa của làn sóng đầu tư này đến kinh tế - xã hội mang giá trị đáng kể. Sự đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân không phải chỉ mang đến giá trị vốn, mà còn đi kèm cả sự thay đổi trong khả năng quản trị tiên tiến, công nghệ đột phá và tốc độ triển khai quyết liệt.

Mặt khác, hơn 250 dự án được triển khai sẽ tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp, từ công nhân xây dựng, kỹ sư, chuyên gia cho đến các ngành dịch vụ phụ trợ, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Các dự án hạ tầng khi hoàn thành sẽ tạo thành một mạng lưới kết nối đồng bộ, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thu hút thêm các dòng vốn FDI chất lượng cao.

Các khu đô thị mới, các tổ hợp công nghiệp - dịch vụ sẽ định hình lại diện mạo đất nước, thúc đẩy quá trình đô thị hóa văn minh, hiện đại và tạo ra các cực tăng trưởng kinh tế mới tại nhiều địa phương. Đây chính là nền tảng vật chất quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, một cột mốc ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

Trong số 250 công trình, dự án khởi công, khánh thành đợt này, có nhiều dự án quy mô đặc biệt lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, thách thức cũng không hề nhỏ. Việc triển khai đồng loạt một khối lượng dự án khổng lồ đòi hỏi một năng lực quản lý vĩ mô vượt trội. Các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình và đặc biệt là đánh giá tác động môi trường cần được giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự phát triển bền vững. Hơn nữa, cần có những cơ chế chính sách đột phá hơn nữa để tiếp tục nuôi dưỡng, giải phóng mọi tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân, đảm bảo một sân chơi bình đẳng, minh bạch và ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Các công trình, dự án trị giá hơn 1,28 triệu tỷ đồng đã, đang và bắt đầu được triển khai mang giá trị tinh thần của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được thế hệ hôm nay tiếp nối bằng một cuộc "cách mạng kinh tế". Với việc tạo ra môi trường và thể chế kinh tế, thúc đẩy sự tham gia của một khu vực kinh tế tư nhân đầy khát vọng, là một cú hích mạnh mẽ, để đưa con thuyền kinh tế Việt Nam vượt qua sóng cả, tự tin hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Cần có những cơ chế chính sách đột phá hơn nữa để tiếp tục nuôi dưỡng, giải phóng mọi tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân, đảm bảo một sân chơi bình đẳng, minh bạch và ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cú hích lớn mang tinh thần và khát vọng mới