Cử tạ, bắn súng quyết 'săn' huy chương Olympic 2016
Trong tổng số 23 VĐV giành vé chính thức tham dự Olympic 2016, cử tạ và bắn súng là những môn được kỳ vọng nhất có cơ hội mang về huy chương cho thể thao Việt Nam.

Lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự Olympic 2016 (Ảnh: Việt An).
Những niềm hy vọng cử tạ, bắn súng
Trong danh sách 23 VĐV tham dự Olympic 2016, cử tạ đang là môn sở hữu tới hai “mũi nhọn” có khả năng tranh chấp huy chương tại Olympic Rio, với Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền.
Qua hai tháng nghỉ điều trị chấn thương đầu gối và lưng, Kim Tuấn đã trở lại tập luyện bình thường nhanh và vững một cách ngoạn mục. Thậm chí, anh đang đáp ứng tốt khối lượng vận động cùng các chỉ số chuyên môn.
Thành tích tập luyện ổn định của anh hiện đã vượt xa mức 287kg từng khiến anh chỉ giành được HCĐ tổng cử tại giải vô địch thế giới 2015. Mục tiêu thầy trò Tuấn đang đặt ra là chinh phục thành công mức tổng cử trên dưới 300kg để đảm bảo có thể tranh chấp sòng phẳng một huy chương Olympic hạng 56kg.
Đến Olympic lần này, cử tạ Việt Nam không chỉ có Thạch Kim Tuấn. Từ cuối năm ngoái, làng cử tạ quốc tế bắt đầu phải nói nhiều đến lực sĩ 23 tuổi đến từ Việt Nam Vương Thị Huyền (hạng 48kg) - người bất ngờ giành 2 HCB, 1 HCĐ giải VĐTG. Ở giải này, Huyền đạt tổng cử 194kg, vượt qua mức HCĐ Olympic 2012 của Ryang Chun Hwa (CHDCND Triều Tiên) tới 2kg, cũng như chỉ kém 3 kg so với mức HCB của Hiromi Miayke (Nhật Bản).
Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu như nâng cao được mức tổng cử chạm mốc 200kg, cô gái người Bắc Giang sẽ chắc chắn có huy chương tại Rio, bất kể các đối thủ và diễn biến của hạng 48kg có thay đổi như thế nào.
Vấn đề lớn nhất với Huyền lúc này là cô rất non kinh nghiệm, và thiếu sự ổn định cần thiết. Ở giải vô địch châu Á đồng thời là vòng loại Olympic mới đây, chị chỉ đạt mức tổng cử 187, kém thành tích cao nhất của mình tới 7kg.
Ở môn bắn súng, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh đang nuôi hy vọng ghi tên mình vào bảng vàng huy chương của Olympic, sau khi mất chiếc HCĐ đáng tiếc (kém tấm HCĐ 0.01 điểm) ở kỳ Đại hội diễn ra tại nước Anh 4 năm trước.
Chuyên môn của Xuân Vinh rõ ràng không có gì phải bàn cãi, khi anh sớm đoạt vé chính thức tới Brazil và cũng đang sở hữu kỷ lục thế giới. Hy vọng là xạ thủ Quân đội này sẽ phát huy được hết khả năng và kèm theo đó là có thêm sự may mắn để chinh phục đấu trường Olympic.
Ngoài cử tạ và bắn súng, những VĐV còn lại ở bơi lội, TDDC, đấu kiếm cũng được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ, nhưng thực tế lại vô cùng khó.
Bài toán đầu tư
Với 23 vé tới Olympic, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, dù có đông VĐV tham dự sân chơi Thế vận hội, nhưng TTVN vẫn có ít mũi nhọn, ít những VĐV hàng đầu đủ sức đảm bảo mang về huy chương.
Tuy nhiên, cũng có một tín hiệu vui là những môn cơ bản của Olympic như cử tạ, bắn súng, điền kinh, bơi lội hay TDDC, Việt Nam đều có VĐV tham dự. Thậm chí ở môn cử tạ đoàn TTVN có tới 4 gương mặt, tranh tài ở những nội dung hạng cân nhẹ.
Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, đây là hiệu quả bước đầu của việc đầu tư có trọng điểm, thay vì đầu tư dàn trải, ôm đồm như trước. “Trước kia, quan điểm của các nhà lãnh đạo thể thao Việt Nam là đi tắt đón đầu, tập trung nâng cao thành tích ở đấu trường SEA Games.
Quan điểm ấy là đúng, trong bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước, khi chúng ta cần hòa nhập lại với thể thao Đông Nam Á. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng: đứng đầu SEA Games không có ý nghĩa gì đối với các cuộc thi tài ở ASIAD hay Olympic.
Cho đến sau Olympic London 2012 và đặc biệt là SEA Games 2013, các nhà quản lý TTVN mới quyết tâm chuyển hướng đầu tư cho Olympic.
Việc có tới 23 suất tham dự Olympic, trong đó có những VĐV đến Brazil bằng cửa chính chứ không phải là vé đặc cách, là một bước tiến mới của TTVN. Tuy nhiên, việc vượt qua vòng loại với các nội dung như trên đã rất kỳ công, nhưng để có huy chương Olympic là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trên thế giới, thậm chí không cần nói đâu xa, ngay những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… luôn có chiến lược đầu tư trọng điểm cho các VĐV tranh huy chương Olympic. Các quốc gia này luôn có những niềm hy vọng huy chương dựa trên sự tính toán về chuyên môn, chứ không kiểu trông chờ nhiều vào may mắn như chúng ta.
Còn tại châu Âu, một VĐV giành HCV Olympic có mức đầu tư khoảng 34 triệu USD. Trong khi đó, trường hợp được đầu tư nhiều nhất của Việt Nam là kình ngư Ánh Viên 2 năm mới được rót khoảng 7 tỷ đồng, tức là chưa đến 400.000 USD. Như vậy, vấn đề làm sao để có huy chương Olympic là câu chuyện về đầu tư quyết liệt và chuyên biệt.
Lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự Olympic 2016 Tối qua, tại Hà Nội, đoàn TTVN đã làm lễ xuất quân tham dự Thế vận hội 2016 với tinh thần quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đoàn TTVN có tổng cộng 50 thành viên, trong đó bao gồm 23 VĐV, 16 HLV, chuyên gia cùng với 11 cán bộ, y bác sỹ. Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn. Kỳ Olympic Rio 2016 diễn ra từ ngày 5-21/8 với sự quy tụ của hơn 10.500 VĐV đến từ 206 quốc gia trên toàn thế giới, tranh tài ở 306 nội dung thuộc 28 môn thể thao. |