Cử tri làm nhiệm vụ trên biển bầu cử sớm
Đúng 7h15’ sáng 4/5, tổ bầu cử số 13 và 14 thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khai mạc sớm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Các cử tri thuộc liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
lấy phiếu đóng dấu để chuẩn bị bỏ phiếu.
Với cơ cấu vị trí địa lý, ngành nghề đặc thù, TP Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm hơn với ngày bầu cử toàn quốc (22/5/2016). Trong đó khu vực bỏ phiếu số 13 được đặt tại sân bay Vũng Tàu, khu vực bỏ phiếu số 14 được đặt tại Cảng Dầu khí Vietsovpetro.
Khẳng định với Đại Đoàn Kết, ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hai khu vực này sẽ tiếp tục tổ chức cho cử tri bỏ phiếu đến ngày 22/5/2016. Cùng với đó, đến ngày 7-5, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục khai mạc bầu cử sớm đối với 3 khu vực còn lại.
Khu vực bỏ phiếu số 13 (tại Sân bay Vũng Tàu) và số 14 (tại cảng Dầu khí Vietsovpetro) dành cho các cử tri là cán bộ, chuyên gia, người lao động của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) và các nhà thầu phụ (dự kiến có khoảng 2.100 cử tri). Theo ông Bùi Thanh Nghĩa đây là những cử tri làm việc trên biển dài ngày và không có mặt ở địa phương vào ngày bầu cử 22/5/2016. Để các cử tri này thực hiện quyền bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã gửi văn bản đề nghị và được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép Tổ bầu cử số 13 và số 14 tổ chức bầu cử sớm vào ngày 4/5/2016 tại 2 khu vực bỏ phiếu số 13 và số 14 thuộc phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu.
Theo ông Đặng Thái Quế - Thư ký Ban chỉ đạo bầu cử VSP, từ đầu tháng 2/2016, sau khi có công văn và Chỉ thị của tỉnh và thành phố Vũng Tàu, VSP đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp đó là triển khai công tác chuẩn bị và thành lập 2 tổ bầu cử 13 và 14. Ban chỉ đạo bầu cử VSP trực tiếp làm việc với thành phố Vũng Tàu và phường, từ đó triển khai công tác bầu cử đến các tổ bầu cử.
Nói về công tác chuẩn bị, ông Trần Văn Toàn - Tổ phó tổ bầu cử số 14 cho biết, việc trang trí địa điểm bầu cử đã được thực hiện trong cả tuần nay. “Để đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện thông suốt và nhanh chóng, tổ cũng đã cắt cử 21 người làm nhiệm vụ phục vụ cho công tác bầu cử tại tổ 14. Về công tác an ninh, an toàn cho hòm phiếu, điểm bầu cử, VSP bố trí 10 nhân viên bảo vệ trực tại khu vực bỏ phiếu số 14” -ông Trần Văn Toàn khẳng định.
Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro là 1 trong 10 đơn vị được tổ chức bỏ phiếu sớm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Toàn đơn vị sẽ có khoảng 1.288 cử tri bỏ phiếu sớm. Ngoài 2 tổ bầu cử số 13, 14, trong những ngày tới, Liên doanh Vietsovpetro sẽ tiếp tục tổ chức 13 điểm bỏ phiếu di động trên các giàn khoan, phương tiện nổi đang làm việc ngoài khơi. Riêng trong buổi sáng 4/5 đã có khoảng 230 cử tri đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại 2 khu vực nói trên.
Là người đầu tiên bầu cử, cử tri Nguyễn Văn Lập, bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 13 cho biết ông thấy rất vui mừng.
“Tôi mong là những người tôi đã bầu hôm nay cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước khi bầu cử tôi cũng đã tìm hiểu kỹ về tiểu sử các ứng cử viên, những ứng cử viên nào tôi cảm thấy đáp ứng nguyện vọng nhất thì tôi bầu”, ông Lập khẳng định.
Đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử sớm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Tổ bầu cử số 13 và số 14 đã chuẩn bị công tác bầu cử sớm rất chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật từ việc chọn địa điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên …để ngày bầu cử sớm trở thành ngày hội của nhân dân.
Tuy nhiên, do hai khu vực này đặt trong không gian các đơn vị nên theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh cần phải đảm bảo tính an ninh, trật tự cao. Đặc biệt các đơn vị, các tổ bầu cử phải phối hợp chặt chẽ bảo vệ, bảo quản thật tốt hòm phiếu để sau 19h ngày 22/5/2016 thực hiện kiểm phiếu theo quy định của pháp luật.
Cũng trong sáng 4/5, những lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được phát tận tay các cử tri đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển này.
Theo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển lần này có hai tàu 624 và 636 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) xuất phát đồng thời từ cảng Lữ đoàn 171. Thực hiện chuyến công các lần này, Tổ bầu cử trên biển dự kiến sẽ thực hiện tổ chức bầu cử tại 47 điểm (kéo dài từ vùng biển Bình Thuận đến vùng biển Cà Mau) cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam và bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển.
Đại tá Lê Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử trên biển cho biết, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tổ chức bầu cử trên biển, dự kiến ngày 20/5, Tổ bầu cử sẽ cập cảng và tổ chức niêm phong thùng phiếu, lưu trữ trong khu vực văn thư bảo mật. Đến ngày 22/5 sau khi kết thúc bầu cử Tổ bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu theo luật định và tổng hợp kết quả bầu cử gửi về Ủy ban bầu cử của địa phương.
Sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu: Ngày 15/5, tại 3 xã Tà Tổng, Mù Cả, Tá Bạ là 3 xã của huyện Mường Tè được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm so với ngày bầu cử toàn quốc một tuần. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Sau khi được lựa chọn tổ chức bầu cử sớm, các xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo. Thành lập 3 tiểu ban: Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; giải quyết kiếu nại, tố cáo; tuyên truyền. Được biết, 3 xã 3 xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả có 6.095 cử tri chủ yếu là dân tộc Mông, La Hủ, Hà Nhì, với 32 tổ bầu cử. Lý do tổ chức bầu cử sớm ở đây là do 3 xã trên thuộc xã đặc biệt khó khăn, có diện tích rộng, địa hình núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên đi lại khó khăn về mùa mưa, dân cư phân bố không tập trung, khoảng cách về trung tâm huyện xa trên 120km. Đặc biệt, khu vực bỏ phiếu ở các bản cách xa trung tâm xã, trong khi đó hệ thống thông tin liên lạc chưa đảm bảo, nên ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng tổng hợp kết quả bầu cử và quá trình bỏ phiếu của cử tri. |