Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Cử tri TPHCM đặt kỳ vọng vào Luật Phát triển đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cử tri TPHCM đặt kỳ vọng vào Luật Phát triển đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Luật Phát triển đô thị không phải chờ toàn bộ Nghị định, thông tư hướng dẫn mới có thể áp dụng, mà hoàn toàn có thể áp dụng trực tiếp. TPHCM đã chủ động cụ thể hóa luật bằng việc thông qua 24 nghị quyết tại kỳ họp HĐND thành phố vừa qua.

Đó là nhấn mạnh của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tại buổi tiếp xúc của Đơn vị bầu cử số 7 - Đoàn ĐBQH TPHCM với cử tri tại điểm cầu trực tiếp phường Xóm Chiếu (TPHCM) và kết nối trực tuyến với 13 xã/phường của thành phố (Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An).

Cử tri mong sớm có hướng dẫn triển khai Luật Phát triển đô thị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Hoài Ninh (phường Xóm Chiếu) rất vui mừng, phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Luật này sẽ tạo thêm cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM phát triển, khẳng định vị thế đầu tàu cả nước; đồng thời tạo động lực hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Cử tri phường Xóm Chiếu (TPHCM) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.Lê.
Cử tri phường Xóm Chiếu (TPHCM) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.Lê.

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, cử tri Ninh cho rằng, cần khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể hóa những nội dung được phân quyền cho TPHCM.

Cử tri Tô Thị Thanh Thúy (phường Khánh Hội) đặt kỳ vọng vào kết quả chuyển đổi số của TPHCM sớm đi vào cụ thể, thực chất, gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính, hồ sơ, giảm phiền hà về giấy tờ, thời gian đi lại cho người dân. Cử tri Thúy cũng kiến nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có; đồng thời, duy trì hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở.

Cử tri Lê Thị Ngọc Trang (phường Tân Hưng) kiến nghị TPHCM quan tâm giải quyết dứt điểm kẹt xe và ngập nước đô thị, vốn là những vấn đề "nhức nhối" nhiều năm qua của đô thị 15 triệu dân. Cử tri này đặt vấn đề về tình trạng ngập đô thị hiện nay đang rất cấp thiết, vì ảnh hưởng không những đến sinh hoạt, đi lại của người dân mà còn kéo lùi chất lượng hạ tầng đô thị của thành phố.

"Thành phố cần xây dựng hệ thống dữ liệu, bản đồ ngập và cảnh báo sớm; quy hoạch, đầu tư hạ tầng chống ngập đồng bộ, tránh tình trạng xử lý ngập nơi này nhưng phát sinh ngập nơi khác. Đồng thời, cần đánh giá hiệu quả đầu tư các công trình chống ngập, gắn với khả năng bảo vệ tài sản, duy trì giao thông và hoạt động kinh tế của thành phố", cử tri Trang kiến nghị.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: H.Lê.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: H.Lê.

Tại hội nghị, đại biểu Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lê Văn Đông cũng thông tin đến cử tri một số kết quả nổi bật của kỳ họp không thường lệ thứ nhất; đồng thời trao đổi về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, sẽ khai mạc vào ngày 17/10 tới.

Kỳ vọng cơ chế đột phá cho TPHCM

Tiếp thu và trả lời ý kiến của cử tri TPHCM, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã tập trung làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của cử tri TPHCm đối với Luật phát triển đô thị, có hiệu lực từ 1/10/2026. Ông Lê Quang Mạnh cũng ghi nhận sự kỳ vọng của cử tri đối với luật này, trong đó có phản ánh về việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn là xác đáng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của cử tri TPHCM đối với nhiều vấn đề lớn. Ảnh: H.Lê.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của cử tri TPHCM đối với nhiều vấn đề lớn. Ảnh: H.Lê.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời gian qua các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp với Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo để thúc đẩy hoàn thiện các văn bản liên quan. Dù vậy, Luật Phát triển đô thị không phải chờ toàn bộ nghị định, thông tư hướng dẫn mới có thể áp dụng mà hoàn toàn có thể áp dụng trực tiếp.

Thế nhưng, đại biểu Quốc hội Lê Quang Mạnh cũng ghi nhận, đánh giá cao vì về phía TPHCM đã chủ động cụ thể hóa luật bằng việc thông qua 24 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố mới đây.

Về tiếp tục phân cấp, phân quyền cho cấp xã, phường của TPHCM để giải quyết công việc nhanh hơn, sát dân hơn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội rất tán thành, và cho rằng đây là chủ trương lớn, trong đó việc phân cấp phải đi cùng phân bổ nguồn lực và bảo đảm các điều kiện thực hiện.

Các đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri phường Xóm Chiếu (TPHCM). Ảnh: H.Lê.
Các đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri phường Xóm Chiếu (TPHCM). Ảnh: H.Lê.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri xuất phát từ những vấn đề thiết thân trong đời sống, từ hạ tầng đô thị, giao thông, chống ngập, di dời nhà ven kênh rạch, tiến độ các công trình đến cải cách thủ tục hành chính. Đảng và Nhà đến công tác chăm lo, quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sách giáo khoa, chính sách đối với người có công, người khuyết tật và điều kiện sống tại các khu tái định cư.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, những kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, xử lý thấu đáo trong thời gian tới.

THÀNH LUÂN