Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng ngập lụt
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình hình thiên tai bão chồng bão, lũ chồng lũ; tình trạng ngập lụt, tắc đường còn chưa có giải pháp triệt để, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 13/10,
Tại phiên họp, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội của cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm, vui mừng về kết quả tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cơ quan trung ương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương; các đại hội đảng bộ cấp tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập; đánh giá rất cao Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được Trung ương và các địa phương triển khai nhanh, kịp thời và triệt để, mang lại sự ấm áp, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và gia đình chính sách.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn những băn khoăn về tiến độ các dự án trọng điểm có hạng mục còn chậm, về chất lượng và tiến độ sau khởi công và áp lực lạm phát; cần có biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng lừa đảo, nhất là trên môi trường mạng cũng như xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để nói xấu chế độ, bôi nhọ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình hình thiên tai bão chồng bão, lũ chồng lũ; tình trạng ngập lụt, tắc đường còn chưa có giải pháp triệt để, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Tại phiên họp, Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng nêu ra 5 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV của Mặt trận lần này nêu lên việc cử tri và nhân dân lo ngại sâu sắc về tình trạng đột tử đột quỵ gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.
Theo bà Thanh, đây là lần đầu tiên trong báo cáo của Mặt trận đề cập đến vấn đề này và là vấn đề rất đúng, vì thực ra đây là điều rất đáng lo ngại, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc quan tâm hỗ trợ và nâng cao sức khỏe tinh thần.
“Đây là vấn đề xã hội rất quan trọng, rất đáng quan tâm, liên quan đến chỉ số hạnh phúc. Không phải cứ có nhiều tiền là hạnh phúc mà quan trọng là sức khỏe, tinh thần như thế nào”, bà Thanh nhìn nhận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, chúng ta chia sẻ với nhân dân vùng lũ nhưng cũng phải động viên, khen thưởng MTTQ Việt Nam trong thời gian qua có các phong trào quyên góp, ủng hộ cho Nhân dân Cuba, và đồng bào ta trong đợt bão lũ. Bên cạnh đó, là lực lượng Quân đội, Công an đã tham gia rất tích cực trong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão lũ, nhất là đến thời điểm này người dân vẫn còn phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời cảm ơn và tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của Mặt trận với báo cáo lần này. Đặc biệt lần đầu tiên Mặt trận đưa những nội dung về sức khoẻ tinh thần vào trong báo cáo. Ông Phương đề nghị, báo cáo cần bổ sung thêm số liệu cụ thể, phân tích bổ sung thêm về các nguyên nhân dẫn đến suy giảm sức khoẻ tinh thần. Cùng với đó là các kiến nghị về vị trí việc làm, cải cách tiền lương, đào tạo, và đào tạo lại cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ cấp xã. Bổ sung đánh giá việc huy động sức người sức của trong khắc phục thiên tai.
Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị qua báo cáo, Chính phủ cần đánh giá kỹ nguyên nhân việc ngập lụt. Bây giờ ngập lụt không chỉ diễn ra ở các thành phố mà còn ở vùng nông thôn, đồng bằng, miền núi. “Tại sao ở các nước mưa 300 mm/ ngày vẫn thoát tốt mà ở ta là ngập nặng nề. Cần đánh giá khách quan vấn đề này. Đồng thời bổ sung đánh giá về tình trạng bạo lực học đường, tình trạng lừa đảo, “bắt cóc trên mạng”, vệ sinh an toàn thực phẩm đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn là nỗi băn khoăn của người dân”, ông Phương bày tỏ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri và người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đoàn Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện báo cáo trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.