Thứ Bảy, 27/7/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Cực đoan
Tin tức cập nhật liên quan đến Cực đoan
Mưa cực đoan ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp
Mưa lớn mang đến mối lo ngại về lũ lụt và lở đất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thời tiết này ảnh hưởng đến hệ hô hấp?
Quốc tế
Nắng nóng và lũ lụt ở Ấn Độ làm 11 người thiệt mạng
Ấn Độ đang phải chiến đấu với thời tiết cực đoan gây ra các đợt nắng nóng nghiêm trọng, lở đất và lũ lụt, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.
Bản tin thời sự ngày 15/6: Phía sau những chiêu khuyến mãi khủng; Ứng phó với thời tiết cực đoan
Bản tin thời sự ngày 15/6 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung như: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh; Nhiều thí sinh chắc suất đỗ đại học sớm; Chủ động ứng phó khi thời tiết ngày càng cực đoan; Bình Dương: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, một người thiệt mạng vì nước cuốn...
Chủ động ứng phó khi thời tiết ngày càng cực đoan
Hàng loạt hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra cho thấy biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, phức tạp, khó lường. Xu hướng nhiệt độ trung bình tăng, nước biển dâng cao và hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn, cường độ cũng mạnh hơn đã và đang ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.
Ứng phó với thời tiết cực đoan
Thời tiết cực đoan xuất hiện đã gây nhiều thiệt hại cho miền Bắc và miền Trung.
Sốc nhiệt, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong
Giữa trưa nắng, trên đường từ nhà người thân về, ông N.H.O. (trú tại Hà Tĩnh) ngất xỉu sau đó tử vong.
Dự án thủy lợi hơn 125 triệu USD ở Nam Định: Thêm khoản tài trợ không hoàn lại
Ngoài 94,66 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam vay thực hiện dự án, ADB vừa thông báo tới chính quyền địa phương hưởng lợi từ dự án về khoản tài trợ không hoàn lại từ 2-3 triệu USD.
Ngày Khí tượng thế giới 23-3: Ứng phó với thời tiết cực đoan, khó dự đoán
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, với biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng, đã tạo nên rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ lớn hơn và khó dự báo hơn trước.
Năm 2024 tiếp tục nắng nóng, mưa bão dị thường
Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, năm 2024 sẽ tiếp tục xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan, dị thường.
Thời tiết ngày một cực đoan
Trong vòng gần 20 ngày của tháng 2/2024, thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi trên Trái Đất. Mở đầu là trận cháy rừng như hỏa ngục ở Chile (ngày 2/2) khiến 112 người chết, hàng trăm người bị thương.
Hiện tượng khí hậu cực đoan nào sẽ xảy ra trong năm 2024?
Theo dự báo, năm 2024 tiếp tục là năm nóng. Trong đó nửa đầu năm sẽ nắng nóng, thiếu nước, không khí lạnh hoạt động yếu nhưng có các đợt cường độ mạnh. Còn nửa cuối năm sẽ xuất hiện nhiều mưa, bão.
Thời tiết ngày càng cực đoan
Ngày 15/1, thông tin từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu El Nino, nửa đầu năm 2024 sẽ có nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới.
Cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ứng phó với thiên tai cực đoan
Chiều 17/1, tại Hà Nội, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Thời tiết cực đoan gây thiệt hại khổng lồ cho thế giới
Nghiên cứu mới được Tạp chí Nature Communications công bố cho biết, cháy rừng, sóng nhiệt, hạn hán và các hiện tượng cực đoan khác do biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại hơn 100 tỷ USD giai đoạn 2000-2019.
Lời cảnh báo từ thiên nhiên
Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan đã sinh ra những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm. Năm 2023 chứng kiến nhiều điều như vậy, trong đó có những trận bão bất thường và hiện tượng “siêu sương mù”.
TPHCM cảnh báo chỉ số tia cực tím ở ngưỡng cao trong nhiều ngày liên tiếp
Dù xuất hiện mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của bão, tuy nhiên Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo, tại TP HCM và một số tỉnh khu vực Nam bộ những ngày tới có thể đạt nền nhiệt cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, với chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân.
Thời tiết cực đoan gia tăng
Từ đầu năm tới nay, nước Mỹ liên tục hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nắng nóng, mưa bão, cháy rừng… Tuy nhiên, cũng không phải chỉ riêng nước Mỹ vì thực tế cho thấy thời tiết cực đoan đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu.
Ứng phó thời tiết cực đoan
Dự báo năm 2024 sẽ là năm hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khốc liệt do tác động của El Nino. Theo giới chuyên gia, ngay từ bây giờ, các cơ quan quản lý và người dân cần có kế hoạch để chủ động ứng phó.
Thời tiết cực đoan tiếp tục gay gắt
Ngày 19/6, India Today loan tin có ít nhất 98 người thiệt mạng và 400 người nhập viện ở 2 bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ trong 3 ngày qua giữa lúc nắng nóng hoành hành. Trong số người tử vong, có nhiều người trên 65 tuổi hoặc đang mắc bệnh, nắng nóng dữ dội khiến bệnh tình nặng thêm. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C ở một số bang, trong đó có 2 bang trên. Ngoài ra, nắng nóng nghiêm trọng sẽ còn tiếp diễn trong 3 ngày tới ở nhiều khu vực ở nước này.
Thời tiết ngày càng cực đoan
Miền đông Canada đã phải trải qua một đợt cháy rừng nghiêm trọng. Hơn 18.000 người đã phải sơ tán khi những đám cháy dữ dội bùng lên tại những vạt rừng ở Tantallon, Bedford và Nova Scotia.
Châu Á trong chảo lửa mùa hè
Thống kê của Financial Times, châu Á chỉ mất 8 năm gần đây nhất để phá vỡ hơn 1/3 số kỷ lục quốc gia về nắng nóng. Riêng trong tháng 4/2023 đã có hơn 12 quốc gia ở châu lục này trải qua cái nóng khủng khiếp. Nhà nghiên cứu thời tiết Maximiliano Herrera đã gọi những gì đã và đang xảy ra ở Thái Lan là "đợt nắng nóng kinh khủng nhất trong lịch sử châu Á". Lần đầu tiên nhiệt độ ở Bangkok vượt ngưỡng 45 độ C. Tỉnh Phetchabun của nước này cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 43,5 độ C vào ngày 16/5. Lào cũng trở thành quốc gia mới nhất phá kỷ lục về nhiệt độ khi Luang Prabang ở mức 42,7 độ C, còn thủ đô Vientiane là 41,6 độ C tuy rằng vẫn được coi là “còn nhẹ”. Theo giới khoa học khí tượng, mùa hè này châu Á được ví như “chảo lửa” của thế giới.
Thái Bình: Nông dân than ‘lúa chết do nhiễm mặn’, lãnh đạo ngành nói ‘không'
Trong khi người dân 2 xã ở tỉnh Thái Bình cho rằng hàng trăm ha lúa của họ bị chết do thủy nông địa phương mở nhầm cống khiến nước mặn từ biển vào đồng thì đại diện ngành nông nghiệp tỉnh phủ nhận, cho rằng “không có chuyện như vậy”.
Xem thêm