Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận

Thanh Tiến 03/08/2023 19:44

Ngày 3/8, tại TP Cần Thơ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chủ trì Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 Cụm thi đua Mặt trận 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng lãnh đạo TP Cần Thơ bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn.

Chiều ngày 3/8, Cụm thi đua Mặt trận 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Cụm thi đua 6 tháng đầu năm 2023 tại thành phố Cần Thơ. Dự Hội nghị, có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Mặt trận làm tốt cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, quyết tâm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động, triển khai thực hiện hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Dư luận trong nhân dân của 5 thành phố đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các cấp đối với việc chăm lo công tác an sinh xã hội, người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác tuyên truyền được triển khai phù hợp với tình hình mới, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác nắm bắt dư luận xã hội từng bước đi vào nề nếp. Công tác chăm lo Tết và an sinh xã hội được UBMTTQ Việt Nam 5 thành phố triển khai thực hiện rất tốt, có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Mặt trận các cấp của 5 thành phố đã đa dạng hóa các hoạt động để vận động Quỹ “Vì người nghèo”, trong 6 tháng đầu năm các thành phố đã tổ chức vận động cấp phát cho các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn 560.000 phần quà Tết (tổng trị giá hơn 289 tỷ đồng); vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 157 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 1.242 căn nhà đại đoàn kết (hơn 60 tỷ đồng).

MTTQ Việt Nam 5 thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hoạt động giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả. Việc phát huy dân chủ trong nhân dân được đẩy mạnh; tổ chức gặp gỡ đối thoại, lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện từ thành phố đến cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận được thực hiện khá tốt, góp phần giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả công việc được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận cũng còn một số hạn chế. Đó là, việc triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới trong thực hiện phong trào. Công tác giám sát mặc dù đã có những chuyển biến tích cực tuy nhiên ở một vài nơi hiệu quả giám sát chưa cao, vẫn còn một số nơi thiếu chủ động; các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận chưa sâu.

Tại hội nghị, đại điện MTTQ Việt Nam 5 thành phố trong Cụm thi đua đã có nhiều ý kiến trao đổi kinh nghiệm và nêu những đề xuất kiến nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phải chọn công việc trọng tâm trọng điểm

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết trong bối cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19, cả nước nói chung và 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

7 tháng đầu năm kinh tế đất nước đã từng bước phục hồi. Nhiều vấn đề xã hội được quan tâm, giải quyết. An sinh xã hội được bảo đảm; Chính phủ đã cấp 18,2 ngàn tấn gạo hỗ trợ cho 204 ngàn hộ khó khăn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết qủa quan trọng. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện tích cực, quyết liệt. Quốc phòng an ninh được bảo đảm. Công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được cũng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số khó khăn thách thức. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng ước giảm 0,7%; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng 19,8%. Xuất khẩu 7 tháng giảm 10,6%. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng giảm 7,8%. Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám giải quyết vấn đề thuộc trọng trách.

“Đặt vấn đề như vậy để chúng ta nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức. Góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2023 và giai đoạn 2020-2025”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chỉ đạo MTTQ phải chọn công việc trọng tâm trọng điểm, chủ động quyết liệt, vì Đảng vì dân. Làm tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ, Thường trực cấp uỷ để xác định nội dung, chương trình giám sát phản biện xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO