Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng, hệ thống quan điểm, chính sách xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được hoàn thiện, triển khai sâu rộng và ngày càng hiệu quả.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong toàn tỉnh Quảng Trị luôn tập trung làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

Nét mới trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là hướng mục tiêu vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, đồng bào các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội tham gia các cuộc vận động, các phong trào lớn để tạo nên sức mạnh chung từ sự đồng tâm, đồng sức.

Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đã tích cực đóng góp vào thành công chung về tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà và thể hiện sinh động, phong phú nội hàm phát huy sức mạnh toàn dân, tấm lòng tương thân, tương ái.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nối vòng tay nhân ái Xuân
Ất Tỵ 2025”. Ảnh: Đỗ Văn.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nối vòng tay nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025”. Ảnh: Đỗ Văn.

Trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (vào ngày 5/10), thay mặt Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho rằng, để thực hiện thành công nội dung phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, “huy động hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo” như chủ đề Đại hội đã nêu, cần khẳng định rõ thêm tầm quan trọng chiến lược của việc xây dựng lòng tin dựa vào thực hành dân chủ, duy trì và phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dựa vào lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

“Thực tiễn hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống trong nhiều năm qua đã chỉ rõ, sự nghiệp đổi mới, phát triển của một địa phương chỉ có thể thành công khi có quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền trong triển khai chiến lược đột phá, cộng hưởng cùng sự ủng mạnh mẽ của quần chúng nhân dân”, ông Đào Mạnh Hùng đúc kết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chúng ta đang tích cực vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo tinh thần của Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung năm 2025. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đang nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, làm cầu nối hiệu quả nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuy nhiên, những nỗ lực đổi mới của Mặt trận cũng như các tổ chức chính trị - xã hội sẽ không đạt hiệu quả cao nếu không gắn chặt với nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là cấp ủy đảng ở cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng” dành cho các trường hợp
có hoàn cảnh khó khăn, do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà (cũ) tổ chức
trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: PNĐH.
Chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng” dành cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà (cũ) tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: PNĐH.

Từ những vấn đề nêu trên, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực sự là vai trò “cầu nối” vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt của mình trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày một phát triển, ông Đào Mạnh Hùng đề nghị một số giải pháp cơ bản trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước hết, cốt lõi để có sự đoàn kết, đồng thuận một cách bền vững trong xã hội là niềm tin của nhân dân. Muốn có niềm tin của nhân dân, nhất quyết phải thực hiện dân chủ đầy đủ, phải thực sự quan tâm giải quyết hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Vì vậy, cấp ủy đảng cần lãnh đạo cụ thể hóa thật tốt nội dung dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với trách nhiệm dân vận, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Ông Đào Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC.
Ông Đào Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTC.

Khẳng định, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trụ cột sức mạnh để mỗi địa phương phát huy tiềm năng lợi thế và có sự phát triển bền vững, ông Đào Mạnh Hùng cho rằng, việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Những chính sách liên quan đến dân sinh, dân chủ trước khi quyết định thực hiện, nhất thiết phải lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân. Đồng thời, phải được phản biện kỹ trước khi ban hành, theo phương châm: Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, ông Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đồng thời, với mong muốn cống hiến nhiều hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương, Mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Trị đề nghị, Đảng bộ nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm lãnh đạo toàn diện, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Mặt trận và các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đỗ Văn