Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

Nguyên Du 29/09/2023 20:04

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật trong quá trình tham gia đánh bắt và khai thác thủy sản, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ về việc gỡ thẻ vàng IUU. Đồng thời khích lệ, động viên ngư dân bám biển và gìn giữ chủ quyền biển đảo.

Ngày 29/9, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Báo Pháp luật TP HCM tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Tại buổi lễ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự chương trình cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đến thăm hỏi, tăng quà 3 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, Bạc Liêu là tỉnh ven biển thuộc vùng Bán đảo Cà Mau. Tỉnh có tổng diện tích tự nhiên gần 2.700 km2, có chiều dài bờ biển 56 km, có 4 cửa biển với nghề khai thác đánh bắt hải sản lâu đời. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 tàu cá, với hơn 6.500 thuyền viên tham gia. Đánh bắt hải sản được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Hiện nay Bạc Liêu đang chung tay cùng cả nước quyết tâm sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ “chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC về vấn đề này, trong đó đã và đang liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra và truyền thông quy định pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác trái phép. Đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con ngư dân trong việc tham gia đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao tặng quà cho hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu.

Bên cạnh việc phát triển hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh đang cơ cấu lại sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng, giảm tỷ trọng khai thác. Tập trung mở rộng nuôi thủy hải sản lồng bè trên biển, nuôi nghêu, sò ven biển. Phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững đảm bảo môi trường, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và bền vững.

“Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng, lập Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tăng cường khai thác thủy sản vùng khơi hiệu quả, bền vững trên cơ sở bảo vệ và nâng cao chất lượng, trữ lượng nguồn lợi thủy sản; xây dựng cơ cấu đội thuyền, phân bổ hạn ngạch khai thác thủy sản phù hợp. Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản vùng lộng, ven bờ và khai thác nội địa hợp lý, gắn phát triển sinh kế của cộng đồng ngư dân với nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin thêm.

Tại chương trình trình, ngư dân được tăng cuốn cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" với nhiều kiến thức pháp lý trang bị cho bà con khi tham gia đánh bắt trên biển.

Ông Phạm Văn Thiều cho biết, Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ cho ngư dân yên tâm khai thác trên các vùng biển. “Thông qua chương trình phát huy vai trò, sự hiện diện của ngư dân trên từng vùng biển, mỗi con tàu ra khơi là ‘cột mốc chủ quyền’, mỗi ngư dân là một ‘chiến sỹ Biên phòng’ trên biển, góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quà tặng cho bà con ngư dân.

Dịp này, Ban tổ chức chương trình Ban tổ chức trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa trung thu – chia sẻ điều ý nghĩa” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu với nhiều hoạt động vui chơi đón trung thu và tặng 200 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO