'Cuộc chiến nước mắm': Quyền lợi người tiêu dùng phải được bảo đảm
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến thông tin về chất lượng nước mắm.
Ảnh minh họa.
Xét đề nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và một số hiệp hội, hội tại Bản kiến nghị ngày 20-10 về việc xử lý, ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế để có ngay thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đầy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng arsen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận; giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS), xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có). Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về hoạt động báo chí đối với trường hợp nêu trên.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10/11/2016.
Liên quan đến việc thông báo của Vinastas, kết luận hầu hết các mẫu nước mắm truyền thống kiểm tra đều chứa thạch tín (arsen), gây hoang mang cho người tiêu dùng và bức xúc cho các nhà sản xuất nước mắm truyền thống; Ngày 23/10 tại Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến “Cuộc chiến nước mắm và nỗi niềm của người sản xuất truyền thống”.
Cuộc giao lưu diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ Y tế chính thức có kế luận 100% mẫu nước mắm, tức 247/247 mẫu được lấy trên phạm vi 5 tỉnh đối với tất cả các mẫu nước mắm hiện đang bày bán trên thị trường không có hàm lượng arsen cũng như các kim loại nặng khác vượt ngưỡng cho phép.
Tại buổi giao lưu trực tuyến, nhiều DN nước mắm đã lên tiếng phản ứng trước thông tin của Vinastas về chất lượng nước mắm truyền thống. Về vấn đề này, theo LS Nguyễn Thế Truyền, sau khi có kết luận về công bố thông tin sai sự thật, các DN bị ảnh hưởng bởi thông tin đó có thể làm đơn khiếu nại, gửi trực tiếp đến Vinastas. Các DN cũng cần đưa ra chứng minh về thiệt hại thông qua doanh số theo tháng, quý, thiệt hại cho sản xuất, chi phí công nhân…
"Việc lên tiếng hôm nay không chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn tạo ra thói quen tuân thủ pháp luật của tất cả các bên trong xã hội hiện nay; là tiền đề cho các DN tự do cạnh tranh phát triển một cách lành lạnh, chứ không phải dùng các chiêu trò”- LS Truyền nêu ý kiến.
Còn theo ông Ngô Quang Tú- Trưởng phòng Chế biến bảo quản thủy sản (Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NN&PTNT), các cơ quan quản lý nhà nước phải nhanh chóng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm. Trong đó phải có khái niệm hoặc định nghĩa rõ ràng với nước mắm. Đối với Bộ NN&PTNT cũng cần rà soát, sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5107:2003 để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, của xã hội…
“Còn đối với các DN, tôi cho rằng, nước mắm truyền thống cũng thế mà nước mắm sản xuất theo phương pháp công nghiệp cũng vậy, cần phải minh bạch thông tin để người tiêu dùng lựa chọn, quyền lợi người tiêu dùng là trên hết”- ông Tú nhấn mạnh.