Cuộc đua lãi suất huy động “nóng” trở lại
Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tư nhân hầu hết đều đã vượt qua 6%/năm. Với các khoản tiền gửi lớn, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được mời chào lên tới 6,9%/năm. Các lo lắng đặt ra, lãi suất huy động thay đổi, liệu lãi suất cho vay có điều chỉnh?

Thống kê sơ bộ hiện có khảng 18 ngân hàng chính thức tăng lãi suất huy động trong tháng 11, gồm Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank...
Trước đó vào tháng 10 có khoảng 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Đáng chú ý có một số ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng 2 lần liên tiếp, trong tháng 10 và cả tháng 11. Chẳng hạn Ngân hàng VIB là ngân hàng mới nhất tăng lãi suất huy động trong tháng 11, sau đợt điều chỉnh cuối tháng 10. Ngân hàng này tăng lãi suất thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn 1 - 2 tháng và 6 - 36 tháng; riêng kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng 0,75%/năm.
Không chỉ tăng lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy và kênh online, một số ngân hàng còn đẩy mạnh huy động vốn qua kênh chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn so với kênh gửi tiết kiệm thông thường. Trong đó, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đang phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất cao cùng kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 15 tháng. Lãi suất cuối kỳ cho kỳ hạn 6 tháng là 5,8%/năm, cao nhất lên tới 6,3%/năm với chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 15 tháng.
Hiện tại, tiền gửi kỳ hạn 1 tháng có lãi suất vào khoảng 1,6 - 4,2%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất thường dao động 1,9 - 4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng dao động khoảng 2,9 - 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng ở mức 4,7 - 5,3%/năm. Với kỳ hạn dài 18 - 24 tháng trở lên, phần lớn ngân hàng trả lãi dao động từ 5,8 - 6,3%/năm (tuỳ điều kiện gửi).
Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do 2 yếu tố.
Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18 - 20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế. Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.
TS Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế cho rằng, từ nay đến cuối năm, lãi suất cho vay khó có thể tăng thêm do Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giữ ổn định lãi suất đầu ra. Nếu mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục tăng, biên lợi nhuận của các ngân hàng có thể bị thu hẹp.
Ở góc độ ngân hàng, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank, cho biết cuối năm thường là giai đoạn chạy nước rút, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng mạnh. Điều này đòi hỏi các ngân hàng phải bổ sung vốn huy động để đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng nhích lên nhưng mức tăng hiện vẫn rất nhẹ. Tại TPBank, lãi suất tiền gửi chỉ tăng thêm khoảng 0,1 điểm %.
"Lãi suất đầu vào tăng nhưng lãi suất cho vay phải giữ ổn định theo yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì vậy, các ngân hàng sẽ phải tính toán sao cho đa dạng hóa doanh thu từ phí dịch vụ, bên cạnh lãi thuần từ tín dụng. Biên lợi nhuận ròng của các ngân hàng cũng sẽ phải thu hẹp hơn trước đây" - ông Hưng cho biết.