Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ: Nhiều thông tin trái chiều

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ: Nhiều thông tin trái chiều

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ ở New York trong tuần tới đã được Nhà Trắng xác nhận. Tuy nhiên hai nước lại đưa ra nhiều luồng thông tin khác biệt về nguồn gốc cũng như mục đích của cuộc gặp này.

Nga và Mỹ đưa ra những thông điệp trái ngược về cuộc gặp giữa
lãnh đạo hai nước trong tuần tới. (Nguồn: AP).

Ở Mỹ, phụ trách báo chí của Nhà Trắng, Josh Earnest, cho hay “vấn đề trọng tâm” của cuộc gặp này sẽ là về việc Nga hỗ trợ cho lực lượng người ly khai ở miền Đông Ukraine, trong đó các lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận thêm về việc Nga tăng hiện diện quân sự ở Syria.

“Tổng thống Obama sẽ một lần nữa tận dụng dịp này để nói với Tổng thống Putin về tầm quan trong của việc nước Nga cần giữ vững các cam kết của họ” – ông Earnest cho hay.

Trong khi đó, ở Moscow, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề tài chính của cuộc gặp sẽ là Syria và rằng hai ông Obama và Putin sẽ thảo luận về Ukraine “nếu thời gian cho phép”.

Để đáp lại tuyên bố trên của ông Peskove, ông Earnest khẳng định rằng: “Sẽ có thời gian”. Vị quan chức này cũng nói thêm rằng ông Putin đã yêu cầu tổ chức cuộc gặp trên tại LHQ. Còn về phần mình, khi được hỏi, ông Peskov chỉ nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra khi nhận được sự nhất trí từ cả hai phía. Ban đầu, hai bên đều không thể đưa ra thời gian cụ thể diễn ra cuộc gặp đáng chú ý này, mà phải sau đó phía Nhà Trắng mới xác nhận cuộc gặp sẽ được tổ chức trong hôm đầu tuần sau.

Liên tiếp các thông điệp trái ngược được hai nước đưa ra khiến nhiều người liên tưởng ngay đến một cuộc gặp trong tuần tới đầy căng thẳng khi lãnh đạo Nga-Mỹ bàn về các bất đồng địa chính trị.

“Rõ ràng là ông ấy rất mong chờ có sự góp mặt của lãnh đạo nước Mỹ” – Earnest nói, nhắc tới Tổng thống Putin – “Và trong bối cảnh chúng tôi đang có một danh sách dài những mối quan ngại về động thái của Nga ở một số điểm nóng quốc tế, một cuộc gặp trực diện là hợp lý”.

Hiện nay, Mỹ cho hay vấn đề lợi ích của Nga và Mỹ có chồng lấn lên nhau trong vấn đề Syria hay không còn chưa rõ ràng, và trong bối cảnh như vậy, Washington cần phải đối thoại trực tiếp với Moscow để hiễu rõ ý định của họ trong thời gian tới như thế nào.

Được biết ông Obama và Putin chưa từng gặp gỡ trực diện kể từ khi cùng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái ở Brisbane, Australia; và một hội nghị thượng đỉnh kinh tế khác tổ chức ở Bắc Kinh. Lần cuối cùng mà hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại là vào tháng 7 vừa qua, với nội dung liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân của nhóm P5+1 với Iran. Hồi tháng 6 vừa qua, họ cũng có một cuộc điện đàm để bàn về vấn đề xung đột ở Ukraine.

Theo ông Earnest, về vấn đề Syria, Tổng thống Obama có khả năng sẽ yêu cầu sự ủng hộ từ phía Nga trong các chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đồng thời thuyết phục Moscow không ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Về phía Nga, ông Dmitri Trenin, Giám đốc Trung tâm Carnegie Moscow, nói rằng Tổng thống Putin có khả năng sẽ cố gắng tranh thủ sự ủng hộ từ phía Mỹ trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân IS bên cạnh lực lượng chính quyền của ông Assad. Bằng việc tăng cường hiện diện quân đội Nga ở Syria trong những tuần gần đây, Nga đang cố gắng cân bằng cán cân với Mỹ ở khu vực Trung Đông - ông Trenin nói.

“Tôi cho rằng chính sách của Mỹ rất thực dụng khi thể hiện sự quan ngại về sự can thiệp của Nga vào Syria, nhưng họ sẽ sẵn lòng cân nhắc về việc hợp tác với Nga ở đó” – ông Trenin nói.

Khánh Duy