Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù

Tinh Anh 09/01/2024 09:36

Ngày 8/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đại án Việt Á bước vào phần luận tội. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn (51 tỷ đồng), bị cáo Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng quyền hạn để tác động, giúp Công ty Việt Á trái pháp luật, nên bị đề nghị mức án 19-20 năm tù.

anh-bai-tren.jpeg
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại tòa. Ảnh: T.A.

Trong bản luận tội công bố trưa 8/1, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá: Đây là vụ án điển hình về tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Khi dịch bệnh bùng phát, một số lãnh đạo cấp cao ở một số bộ, ngành, địa phương đã thông đồng với Việt Á để hưởng lợi. Các bị cáo đã biến kit xét nghiệm từ tài sản của nhà nước thành của riêng, thu lợi bất chính đặc biệt lớn gây bức xúc trong xã hội và giảm niềm tin trong nhân dân.

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Long, công tố viên cho rằng: Sai phạm của bị cáo này gây nhức nhối trong dư luận xã hội, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Trong khi ngân sách nhà nước đang phải gồng lên để bù đắp thiệt hại do dịch bệnh gây ra, bị cáo Long lại gợi ý, đề nghị Phan Quốc Việt chi số tiền đặc biệt lớn cho bản thân. Bị cáo Long là một trong 6 cựu cán bộ bị xét xử với tội danh nhận hối lộ.

Ngoài bị cáo Nguyễn Thanh Long, liên quan đến tội danh nhận hối lộ còn có bị cáo Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế) 8-9 năm tù; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) 8-9 năm tù; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 14-15 năm tù và Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của bị cáo Nguyễn Thanh Long) 9-10 năm tù.

Bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3-4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Phan Quốc Việt (cựu Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) bị đề nghị 30 năm tù cho 2 tội: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ; cấp phó của bị cáo này là Vũ Đình Hiệp bị đề nghị 16-18 năm tù.

Ở nhóm các bị cáo là nhân viên Công ty Việt Á và cựu cán bộ thuộc CDC các tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Bắc Giang, cơ quan công tố đề nghị các mức án từ 30 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố kiến nghị Tòa tuyên buộc Công ty Việt Á và Phan Quốc Việt nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, có khấu trừ các khoản các bị cáo khác đã nộp lại tiền hối lộ, tiền cảm ơn, chiết khấu % khi bán kit test tại các địa phương. Tài sản của các bị cáo cần tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án.

Cơ quan công tố ghi nhận tổng số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả được gần 80 tỷ đồng và 2,65 triệu USD (tương đương 145 tỷ đồng).

Đây là vụ đại án đầu tiên xét xử cùng lúc 3 cựu lãnh đạo cao nhất các bộ, ngành, địa phương và gần 19 cựu cán bộ của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Sở Y tế và CDC các tỉnh: Nghệ An, Hải Dương, Bắc Giang, Bình Dương... Tất cả đều liên quan chuỗi sai phạm của Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt, khởi nguồn từ đầu năm 2020.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nắm bắt chủ trương của Chính phủ về nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch, Phan Quốc Việt tìm cách để Công ty Việt Á được thực hiện đề tài cùng Học viện Quân y. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định: Ngay từ đầu, Phan Quốc Việt đã có mục đích biến kit xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu nhà nước thành sở hữu của công ty. Khi được Học viện Quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu kit test, Việt giao cấp dưới tiếp tục phát triển mạnh hơn để sản xuất, xin cấp phép lưu hành, bán thương mại.

Sau đó, Phan Quốc Việt tìm cách đưa hối lộ để nhờ các quan chức bộ, ngành, địa phương tác động để Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép lưu hành kit test với giá 470.000 đồng, cao gấp 3,5 lần thực tế. Việt cũng “thông thầu” bán sản phẩm tại 21 tỉnh, thành phố theo hình thức ứng hàng trước, trả tiền sau, núp bóng “chỉ định thầu rút gọn”. Riêng sai phạm “thông thầu” để Công ty Việt Á được cung cấp kit xét nghiệm Covid-19 với giá cao đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Trong đó việc tiêu thụ gần 680.000 kit test tại CDC Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương gây thiệt hại 222 tỷ đồng. Tổng số tiền Công ty Việt Á bị cáo buộc hối lộ 6 quan chức là hơn 82 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị 19-20 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO