Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành hoàn tất thi hành án dân sự trong vụ Phúc Sơn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành hoàn tất thi hành án dân sự trong vụ Phúc Sơn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 26/7, Cơ quan Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ) đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn. Gia đình ông Thành đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Cơ quan thi hành án cũng tịch thu sung công 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD theo bản án.

Sau khi hoàn tất việc thi hành án, Thi hành án dân sự Hà Nội đã hoàn trả cho ông Thành, thông qua gia đình, hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD. Đến nay, gia đình ông chưa gửi đơn đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án.

Theo hồ sơ vụ án, ông Lê Duy Thành bị cáo buộc nhận hối lộ 49,8 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu (Hậu “Pháo”) - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ của ông Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình ông chủ động nộp và cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà riêng.

Trước phiên phúc thẩm, ông Thành đã nộp thừa tiền khắc phục. Tại phiên tòa, ông tiếp tục tự nguyện nộp thêm 200 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc Nhà nước. Hội đồng xét xử ghi nhận đây là tình tiết thể hiện sự tự nguyện khắc phục hậu quả.

Tháng 12/2025, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã giảm án cho ông Thành từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù. Cùng vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan được giảm từ 14 năm tù xuống còn 11 năm 6 tháng tù. Theo bản án, bà Lan bị cáo buộc nhận hối lộ 47,9 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu.

Hồ sơ vụ án xác định, trong quá trình thực hiện 14 dự án tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ, tặng biếu hơn 130 tỷ đồng cho nhiều cán bộ nhằm được tạo điều kiện thực hiện trái quy định. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành bị xác định đã nhận tổng cộng hơn 97,7 tỷ đồng.   

BÌNH MINH