Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời

12/06/2023 19:50

Truyền thông Italy đưa tin cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 12/6, hưởng thọ 86 tuổi.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tại phiên họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, miền Đông Pháp ngày 2/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tờ Guardian (Anh) cho biết ông Berlusconi từng ba lần lãnh đạo chính phủ Italy trong giai đoạn 1994 - 2011.

Ông từng điều trị trong 6 tuần tại bệnh viện San Raffaele ở Milan vào mùa Xuân do nhiễm trùng đường hô hấp.

Ông Berlusconi sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Milan năm 1936. Ông khởi đầu công việc kinh doanh trong lĩnh vực phát triển bất động sản và sau đó thành lập Mediaset, công ty truyền thông lớn nhất Italy. Ông cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá AC Milan trong giai đoạn 1986 - 2017.

Đảng Forza Italia được thành lập năm 1993. Một năm sau đó, ông Berlusconi trở thành Thủ tướng đắc cử đầu tiên chưa từng làm việc trong cơ quan chính phủ. Nhiệm kỳ thứ hai của ông trong giai đoạn 2001 - 2006 cũng đạt kỷ lục thời gian dài nhất đối với một lãnh đạo của Italy kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông trở lại nắm quyền lãnh đạo năm 2008 nhưng buộc phải từ chức năm 2011 sau khi đánh mất đa số ủng hộ tại quốc hội trong bối cảnh Italy chịu ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO