Cựu Tổng Giám đốc Vinafood II Huỳnh Thế Năng lãnh án 9 năm 6 tháng tù
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến các bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, nguyên Tổng GĐ Tổng Công ty Lương thực miền Nam -Vinafood II) và Đinh Trường Chinh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP phát triển và kinh doanh nhà.
Theo đó, bị cáo Đinh Trường Chinh bị tuyên phạt 13 năm tù; bị cáo Huỳnh Thế Năng lĩnh 9 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, nguyên phó tổng GĐ Vinafood II) nhận 6 năm tù. Cả 3 bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

HĐXX xác định, ông Đinh Trường Chinh là người giữ vai trò chính, hưởng lợi bất chính 970 tỉ đồng. Ngoài hình phạt tù, tòa buộc ông Chinh nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.
Theo cáo trạng, Vinafood II được Nhà nước giao quản lý 4 cơ sở đất tại số 33 Nguyễn Du và các số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Giai đoạn 2014-2015, trong bối cảnh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán số tài sản này.
Nắm được thông tin, Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân đã thỏa thuận với ông Huỳnh Thế Năng để mua lại mà không qua đấu giá, sau đó thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn nhằm hợp thức hóa thủ tục. Khu đất được sang nhượng với giá 730 tỉ đồng.
Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, Chinh bán gần như toàn bộ giá trị khu đất cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỉ đồng. Để che giấu, ông Chinh nhờ người thân đứng tên trung gian, ký hợp đồng lòng vòng trước khi bán lại. Số tiền chênh lệch gần 891 tỉ đồng được rút ra, nhập lại vào tài khoản công ty và cá nhân ông Chinh, nâng tổng số hưởng lợi bất chính lên 970 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Huỳnh Thế Năng đã tự ý thỏa thuận giá chuyển nhượng trái quy định, còn ông Nguyễn Thọ Trí là người giúp sức, tham gia hoàn thiện thủ tục.
Hành vi của các bị cáo bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý tài sản Nhà nước, gây thiệt hại lớn và làm mất lòng tin trong xã hội.
Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết từng đăng tải nhiều sai phạm về quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Vinafood II và công ty CP phát triển và kinh doanh nhà, liên quan đến các bị cáo Huỳnh Thế Năng và bị cáo Đinh Trường Chinh. Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc khởi tố vụ án và khởi tố bị can và lệnh bắt các đồng phạm có liên quan.